Tương lai nào cho Wagner sau vụ nổi loạn?

28/06/2023 06:10 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một số lựa chọn cho các thành viên của Wagner, trong khi thủ lĩnh nhóm này đã bay sang Belarus.

Tối 26.6 (giờ địa phương), Tổng thống Putin lần đầu phát biểu trước quốc dân kể từ sau vụ ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Wagner, gây ra vụ "nổi loạn có vũ trang" mà nhà lãnh đạo Nga cho rằng đe dọa sự tồn tại của nước Nga. Trong loạt diễn biến kéo dài khoảng 36 tiếng vào cuối tuần trước, lực lượng Wagner đã "hành quân" tiến về Moscow nhưng cuối cùng đã dừng lại cùng với thông báo ông Prigozhin sẽ rời Nga sang Belarus.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 488 có diễn biến gì nóng?

Tổng thống Putin nói gì ?

Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin cho biết ngay từ khi vụ nổi loạn vừa xảy ra, ông đã chỉ thị tiến hành các biện pháp để ngăn chặn cảnh "huynh đệ tương tàn", theo RT. Nhà lãnh đạo Nga nói cần có thời gian để những người phạm sai lầm nhận ra rằng hành động của họ bị xã hội lên án và cuộc phiêu lưu mà họ tham gia sẽ dẫn đến những hậu quả bi thương và thảm khốc cho nước Nga. Ông Putin cũng cảm ơn những người lính Wagner đã "kịp dừng lại ở ranh giới cuối cùng".

Tương lai nào cho Wagner sau vụ nổi loạn? - Ảnh 1.

Tổng thống Putin họp với lãnh đạo các cơ quan an ninh Nga vào tối 26.6

Reuters

Tổng thống Nga tuyên bố nổi loạn vũ trang chắc chắn sẽ bị trấn áp trong mọi trường hợp, theo Sputnik. Ông Putin nói những người tổ chức nổi loạn "phản bội tổ quốc, phản bội nhân dân, phản bội cả những người bị họ lôi kéo trở thành tội phạm". Ông cũng cho rằng Ukraine và phương Tây muốn nhìn thấy cảnh người Nga "giết chóc lẫn nhau" và nước Nga sẽ bị chia rẽ.

Nhà lãnh đạo Nga đã đưa ra những lựa chọn tương lai cho các thành viên Wagner. "Hôm nay, các bạn có cơ hội tiếp tục phục vụ nước Nga bằng cách ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng hoặc các cơ quan thực thi pháp luật khác, hoặc là trở về với gia đình và người thân của mình. Ai muốn cũng có thể đến Belarus. Tôi sẽ giữ lời hứa của mình", RT dẫn lời Tổng thống Nga.

Tổng thống Putin nói Nga sẽ điều tra công ty của thủ lĩnh Wagner sau vụ nổi loạn

Tổng thống Putin không đề cập đến ông Prigozhin cũng như bất kỳ kế hoạch thay đổi nhân sự nào tại Bộ Quốc phòng Nga. Trong vụ nổi loạn, thủ lĩnh Wagner đã đòi cách chức cả Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Theo Interfax, ông Putin đã gặp lãnh đạo các cơ quan an ninh, bao gồm ông Shoigu, vào tối 26.6.

Ngày 27.6, Tổng thống Putin trao thưởng cho các quân nhân và sĩ quan an ninh mà theo ông đã giúp ngăn chặn một cuộc nội chiến ở nước Nga khi cuộc nổi loạn của Wagner diễn ra. RT dẫn lời ông Putin cho biết không có đơn vị nào của quân đội Nga phải rút về từ tiền tuyến ở Ukraine.

Tương lai nào cho Wagner sau vụ nổi loạn? - Ảnh 2.

Các thành viên Wagner rời thành phố Rostov-on-Don (thuộc tỉnh Rostov của Nga) vào tối 24.6

Tổng thống Nga cũng nói rằng Wagner đã nhận được sự hỗ trợ tài chính đầy đủ từ nhà nước Nga, theo RIA. Cụ thể, Moscow đã chi cho Wagner 86 tỉ rúp trong giai đoạn từ tháng 5.2022 - 5.2023.

Tại Washington D.C, Tổng thống Joe Biden hôm 26.6 khẳng định Mỹ và các đồng minh NATO không liên quan đến vụ nổi loạn ở Nga, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine thăm binh sĩ tiền tuyến, "vui sướng" vì tiến triển khắp mặt trận

Tung tích ông Prigozhin

Việc thủ lĩnh Wagner hiện đang ở đâu là vấn đề thu hút sự quan tâm. Theo một thỏa thuận mà Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko làm trung gian, ông Prigozhin sẽ rời Nga đến nước này. Lần cuối ông trùm lính đánh thuê được nhìn thấy là tại sở chỉ huy quân sự ở tỉnh Rostov của Nga vào tối 24.6. Điện Kremlin ngày 27.6 cho biết họ không có thông tin về tung tích của ông Prigozhin.

Tổng thống Lukashenko sau đó cùng ngày xác nhận ông Prigozhin đã có mặt ở Belarus, theo hãng thông tấn Belta. Nhà lãnh đạo Belarus cũng cho biết ông không có kế hoạch xây doanh trại mới cho Wagner nhưng sẵn sàng cung cấp cho họ một căn cứ quân sự đang bỏ hoang nếu họ cần.

Trong một đoạn ghi âm được đăng trên Telegram vào tối 26.6, trùm Wagner cho biết ông Lukashenko đã đề xuất cho tổ chức bán quân sự này hoạt động một cách hợp pháp, song không nói cụ thể về việc này. Ông Prigozhin cũng khẳng định ông không có ý định lật đổ chế độ và chính phủ dân cử hợp pháp ở Nga trong vụ nổi loạn.

Trùm Wagner đã đến Belarus, sẽ không canh giữ vũ khí hạt nhân

Liên quan tình hình chiến sự, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm lực lượng nước này ở tiền tuyến và sau đó cho biết họ đã tiến lên "ở mọi mặt trận", theo Reuters. Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố 4 video về chuyến đi "hàng trăm cây số", trong đó ông gặp gỡ binh sĩ Ukraine ở ít nhất 3 địa điểm, cả ở miền đông và miền nam. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng thị sát tiền tuyến ở Ukraine, đồng thời bộ này cũng tung thông tin về sức mạnh của lực lượng Nga trên chiến trường. 

FSB đóng án vụ nổi loạn của Wagner

Truyền thông Nga ngày 27.6 đưa tin Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) của Nga đã hủy bỏ vụ án hình sự liên quan đến vụ nổi loạn của Wagner. Theo RIA, vụ án bị hủy bỏ vì "những người tham gia đã chấm dứt các hành động trực tiếp hướng đến việc phạm tội". Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Wagner đang chuẩn bị giao nộp trang thiết bị cho cơ quan này. Bình luận về việc FSB khép lại vụ án, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27.6 cho hay thỏa thuận với ông Prigozhin đang được thực thi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.