Tuần này Quốc hội chất vấn phó thủ tướng, 4 bộ trưởng

Lê Hiệp
Lê Hiệp
05/06/2023 06:33 GMT+7

Trong tuần làm việc thứ 3, kỳ họp thứ 5, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các thành viên Chính phủ.

Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Bộ trưởng KH-CN Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng sẽ là 4 bộ trưởng ngồi "ghế nóng" trả lời các chất vấn liên quan tới các lĩnh vực LĐ-TB-XH; dân tộc; KH-CN và GTVT.

Trong các vấn đề thuộc lĩnh vực LĐ-TB-XH, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung sẽ trả lời về giải pháp khắc phục bất cập, hạn chế trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH); công tác quản lý Quỹ BHXH; giải pháp khắc phục tình trạng người lao động rút BHXH một lần có xu hướng gia tăng… Trong nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực dân tộc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh sẽ trả lời về triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia (xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030).

Trong nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực KH-CN, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt sẽ trả lời giải pháp đẩy mạnh ứng dụng và triển khai những thành tựu, sản phẩm KH-CN tiên tiến vào cuộc sống; việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển KT-XH, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp; việc bố trí, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước chi cho nghiên cứu khoa học… Trong khi đó, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng cũng sẽ chờ đợi các chất vấn về hàng loạt vấn đề nóng của ngành như: hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, đăng kiểm, đào tạo, sát hạch, quản lý giấy phép lái xe…

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái thừa ủy quyền của Thủ tướng cũng làm rõ các vấn đề liên quan và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội vào cuối phiên chất vấn. Hoạt động chất vấn sẽ diễn ra trong 2,5 ngày, từ 6.6 tới hết sáng 8.6. Trong tuần này, Quốc hội cũng sẽ nghe báo cáo giải trình, tiếp thu dự thảo luật Đất đai sửa đổi sau khi lấy ý kiến nhân dân; thảo luận về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội, HĐND bầu, phê chuẩn…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.