Từ ngày 23.6, EVN cơ bản đảm bảo cung ứng điện ở miền Bắc

23/07/2023 10:51 GMT+7

Mực nước nhiều hồ thủy điện đã dâng lên cao, các sự cố ở nhà máy nhiệt điện cơ bản được khắc phục, vận hành phát điện trở lại nên từ ngày 23.6, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) sẽ cơ bản đảm bảo cung cấp điện cho các tỉnh miền Bắc.

Ông Trần Đình Nhân kêu gọi các nhà máy nhiệt điện than chung tay cung ứng đủ điện cho miền Bắc

Ông Trần Đình Nhân kêu gọi các nhà máy nhiệt điện than chung tay cung ứng đủ điện cho miền Bắc

Ngày 22.6, EVN đã thông tin tới các cơ quan báo chí, khách hàng thông tin về tình hình cung ứng điện ở các tỉnh miền Bắc.

EVN cho biết trong những ngày gần đây, mực nước các hồ thuỷ điện đã được nâng lên, một số tổ máy nhiệt điện gặp sự cố đã được khắc phục, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt và kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sự chia sẻ, phối hợp của lãnh đạo các tỉnh, thành phố. Theo đó, tình hình cung ứng điện đã được cải thiện.

Nhiều hồ thủy điện miền Bắc thoát mực nước chết, nguồn cung điện cho miền Bắc cơ bản được đảm bảo

Nhiều hồ thủy điện miền Bắc thoát mực nước chết, nguồn cung điện cho miền Bắc cơ bản được đảm bảo

Theo thông báo của EVN, từ ngày 23.6, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện. Tuy nhiên, do hệ thống nguồn điện miền Bắc không có công suất dự phòng nên thời gian tới vẫn có thể xảy ra tình huống cực đoan, dẫn đến phải điều chỉnh phụ tải, tiết giảm điện.

EVN cũng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và sự chia sẻ, phối hợp của lãnh đạo các tỉnh, thành phố; cũng như tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc, các đơn vị phát điện,… đã hỗ trợ, phối hợp tốt với tập đoàn trong việc cung cấp nhiên liệu và duy trì vận hành các tổ máy.

EVN nỗ lực tìm nguồn cung than cho các nhà máy nhiệt điện

EVN nỗ lực tìm nguồn cung than cho các nhà máy nhiệt điện

Đặc biệt, trong thông cáo, EVN cũng bày tỏ cảm ơn sự chia sẻ, cảm thông của khách hàng sử dụng điện, và xin lỗi do việc tiết giảm điện trong thời gian qua.

Để việc cung cấp điện được tốt hơn trong thời gian tới, Tập đoàn đề nghị khách hàng, cơ quan, đơn vị tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm, an toàn và hiệu quả.

Trong thời điểm khó khăn, căng thẳng nhất bảo đảm cung cấp điện toàn hệ thống thời gian vừa qua, EVN cho biết đã triển khai hàng loạt biện pháp để vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện của khách hàng.

Từ ngày 23.6, miền Bắc cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu điện

Từ ngày 23.6, miền Bắc cơ bản khắc phục được tình trạng thiếu điện

Trước đó, chiều 19.6, EVN đã tổ chức hội nghị vận hành sản xuất các nhà máy nhiệt điện than khu vực phía bắc, có sự tham dự của 24 chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện than khu vực phía bắc, trong đó có các tổng công ty phát điện 1, 2, 3 (đơn vị thành viên của EVN), Tổng công ty Điện lực - TKV, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, các chủ đầu tư BOT, các nhà máy điện độc lập.

Phát biểu tại hội nghị này, ông Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc EVN, nhấn mạnh điện là nguồn lực đầu vào cho nền kinh tế, và kêu gọi các đơn vị phát điện trong và ngoài tập đoàn chuẩn bị tốt nhất điều kiện sẵn sàng, độ khả dụng của các tổ máy.

Bên cạnh đó, ông Nhân cũng đề nghị các đơn vị phát điện chủ động bố trí đủ nguồn nhiên liệu để đáp ứng yêu cầu huy động cao của hệ thống điện nhằm chuẩn bị tốt nhất nguồn điện phục vụ nhu cầu của nền kinh tế, xã hội và đời sống nhân dân trong 6 tháng cuối năm 2023 và những năm sau.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.