Thành Cát Tư Hãn - "cha đẻ" của toàn cầu hóa ?

06/06/2006 00:01 GMT+7

Thành Cát Tư Hãn, nổi tiếng với những cuộc chinh phạt khắp châu Á, châu u và Trung Đông để xây dựng một trong những đế chế vĩ đại nhất thế giới, còn được xem là "cha đẻ" của toàn cầu hóa.

"Chúng ta thường nghĩ về toàn cầu hóa là bán nước ngọt Coca-Cola ở Calcutta hay cà phê Starbucks ở Thượng Hải. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng quá trình toàn cầu hóa có nguồn gốc từ 800 năm trước, thời điểm Thành Cát Tư Hãn đang thành lập đế chế của mình. Ông ta đã tạo dựng một đế chế bao gồm nhiều nước liền nhau lớn nhất trong lịch sử, khuyến khích trao đổi thương mại và văn hóa theo cách mà ngày nay người ta gọi là toàn cầu hóa", tờ China Daily trích lời các chuyên gia tại hội nghị kỷ niệm 800 năm ngày thành lập đế chế Mông Cổ. Theo ông Hao Shiyuan thuộc Viện khoa học xã hội Trung Quốc, dưới thời Thành Cát Tư Hãn, trao đổi kinh tế - văn hóa được đẩy lên mức tối đa có thể và các nền văn hóa vốn biệt lập trước đây trở nên gắn kết với nhau. Đó chính là những đặc tính của toàn cầu hóa: thu hẹp khoảng cách, rút ngắn thời gian và làm mất đi biên giới. (Reuters)

H.Y

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.