Truy tố nguyên cán bộ Viện KSND huyện lừa đảo hơn 500 triệu đồng

24/07/2015 10:19 GMT+7

Viện KSND tỉnh Bình Phước vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Phương (35 tuổi, ngụ xã Lộc Phú, H.Lộc Ninh, Bình Phước) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Viện KSND tỉnh Bình Phước vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Phương (35 tuổi, ngụ xã Lộc Phú, H.Lộc Ninh, Bình Phước) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2011, Phương được chuyển đến làm việc tại Viện KSND H.Lộc Ninh. Trong thời gian này, Phương nói với nhiều người là mình có thể chạy xin việc và chạy án.
Tin lời, nhiều người đã đưa tiền nhờ Phương chạy việc cho con mình. Cụ thể từ năm 2011 đến 2013, Phương đã nhận của 4 người với tổng số tiền là 520 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Phương không thực hiện lời hứa như đã cam kết mà dùng tiền để tiêu xài cá nhân. Sau nhiều lần không đòi được tiền, nhiều người đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Phương.
Ngày 18.12.2013, Phương bị Công an H.Lộc Ninh khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong thời gian điều tra, Phương bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 1.5.2014 thì bị bắt và tạm giam cho đến nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.