Trưởng khoa quân sự thừa nhận gạ tình nữ sinh viên Trường đại học Hải Phòng

27/06/2023 14:23 GMT+7

Trưởng khoa quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh thuộc Trường đại học Hải Phòng thừa nhận có hành vi gạ tình nữ sinh viên.

Ngày 27.6, Phó chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết Trường đại học Hải Phòng đã có báo cáo về việc ông Phạm Thế Dũng, Trưởng khoa quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh của Trường đại học Hải Phòng, bị tố có hành vi, lời lẽ thiếu chuẩn mực, quấy rối, gạ tình nữ sinh viên.

Hải Phòng: Trưởng khoa quân sự thừa nhận gạ tình nữ sinh viên - Ảnh 1.

Trưởng khoa quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh của Trường Đại học Hải Phòng, thừa nhận có hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực, gạ tình nữ sinh viên

GIANG LINH

Theo báo cáo, sau khi ông Dũng bị tố, Ban giám hiệu Trường đại học Hải Phòng đã vào cuộc xác minh nội dung thông tin. Tại cuộc làm việc với nhà trường, ông Dũng thừa nhận có hành vi và lời lẽ thiếu chuẩn mực, gạ tình với một nữ sinh viên qua điện thoại (qua các đoạn ghi âm được đưa lên mạng xã hội - PV), trong và sau thời gian em này tham gia học kỳ quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Hiện, ông Dũng đã bị Trường đại học Hải Phòng tạm đình chỉ công tác, để Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhà trường cùng với Bộ tham mưu Quân khu 3 kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Trưởng khoa quân sự thừa nhận gạ tình nữ sinh viên Trường Đại học Hải Phòng

Trước đó, ngày 22.6, trên một hội nhóm Facebook của sinh viên Trường đại học Hải Phòng xuất hiện thông tin 'tố cáo' ông Dũng có nhiều hành vi, lời nói thiếu chuẩn mực, gạ tình nữ sinh.

Người đăng bài viết có chia sẻ kèm theo 7 đoạn ghi âm để chứng minh nội dung 'gạ tình nữ sinh viên' của ông Dũng.

Cũng theo nội dung xuất hiện trên mạng xã hội, nữ sinh viên 'tố' giáo viên quốc phòng gạ tình nằm trong số 134 sinh viên (125 sinh viên nữ và 9 sinh viên nam) học quân sự và ăn nghỉ tại đại đội 6 trong đợt học quân sự vừa qua.

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh của Trường đại học Hải Phòng được thành lập năm 2003. Đây là nơi học tập, huấn luyện về giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp các tỉnh, thành phố thuộc địa bàn Quân khu 3 (Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nam).

Trung tâm hiện có 6 đại đội quản lý sinh viên.

Ông Phạm Thế Dũng là sĩ quan trực thuộc Bộ tham mưu Quân khu 3 và được điều động về giảng dạy tại trung tâm này. Trước khi là trưởng khoa quân sự, ông Dũng là đại đội trưởng đại đội 6.

Xem nhanh 12h ngày 27.6: Xôn xao vụ nổ súng vì bị tạt bia | Diễn biến vụ giảng viên bị tố gạ tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.