Trường học Anh cân nhắc việc bỏ bài tập về nhà

08/06/2015 10:43 GMT+7

(TNO) Bài tập về nhà được xem là một trong những nguyên nhân khiến học sinh căng thẳng và mệt mỏi. Do đó, một ngôi trường danh tiếng ở Anh đang cân nhắc đến việc bãi bỏ bài tập về nhà cho học sinh.

(TNO) Bài tập về nhà được xem là một trong những nguyên nhân khiến học sinh căng thẳng và mệt mỏi. Do đó, một ngôi trường danh tiếng ở Anh đang cân nhắc đến việc bãi bỏ bài tập về nhà cho học sinh.

Trường học Anh cân nhắc việc bãi bỏ bài tập về nhà - Ảnh minh họa Reuters
Trường trung học nội trú dành cho nữ sinh, Cheltenharn Ladies, đang cân nhắc về việc bãi bỏ bài tập về nhà cho học sinh trong vòng 5 năm tới. Vì bài tập về nhà thường gây áp lực và căng thẳng cho học sinh, theo The Guardian ngày 7.6
Cô Eve Jardine-Young, hiệu trưởng ngôi trường có 162 năm tuổi này, cho biết độ tuổi mắc bệnh trầm cảm đã “trẻ hóa” từ năm 1960, từ 29 tuổi xuống còn khoảng 15 - 16 tuổi.
“Những con số đáng nói này cho chúng ta biết liệu có nên tiếp tục cho học sinh bài tập về nhà. Đó là thực trạng của cả nền giáo dục trong nước lẫn quốc tế, chúng ta đã và đang gây ra những vấn đề về tâm lý sức khỏe cho học sinh”.
Bên cạnh đó, giáo viên trường Cheltenharn đang được tập huấn về sức khỏe tâm lý. Từ tháng 9 năm nay, các học sinh sẽ được học thiền hằng tuần.
Với một số môn học, thay vì phải làm bài tập và chuẩn bị bài trước ở nhà, nhà trường đang thử nghiệm phương pháp mới, cho các em thời gian đọc bài học trước khi vào lớp.
Hiện nay, nhà trường đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát các thiết bị như điện thoại thông minh, máy tính bảng… vì các đồ công nghệ đôi khi làm học sinh xao nhãng và học tập sa sút, cô hiệu trưởng cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.