Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội: Tình hình khiếu nại, tố cáo 'tương đối ổn định'

Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, "tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước tương đối ổn định và có giảm so với cùng kỳ năm trước”.

Bộ Công an gửi hồ sơ hơn 500 vụ việc khiếu kiện phức tạp

Sáng 18.8, tiếp tục phiên họp thứ 2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.
Đây là nội dung mới được đưa vào phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV và sẽ trở thành nội dung tại các phiên họp thường kỳ của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Trình bày báo cáo, Trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dương Thanh Bình cho biết, từ đầu năm đến nay, "tình hình khiếu nại, tố cáo trên phạm vi cả nước tương đối ổn định và có giảm so với cùng kỳ năm trước”.
Tuy nhiên, vẫn còn một số đoàn đông người và công dân của một số địa phương tập trung tại khu vực trung tâm TP.Hà Nội, nhà riêng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước… căng băng rôn, khẩu hiệu gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
Ông Bình cũng cho biết, Bộ Công an đã có báo cáo 501 vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội ở một số địa phương do công an các tỉnh thống kê để xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự.
Ông Bình thông tin, trong số đó có vụ việc đang được các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương xem xét, giải quyết hoặc rà soát theo quy định; có vụ việc đã được các cơ quan T.Ư nhiều lần rà soát nhưng công dân vẫn tiếp khiếu kiện.

"Khiếu nại tố cáo giảm do giãn cách xã hội chứ tình hình phức tạp lắm"

Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay, trong 500 vụ việc phức tạp mà Bộ Công an báo cáo thì có tới 73 - 75% liên quan tới đất đai hoặc tài nguyên khoáng sản. "Nhiều vụ việc nổi cộm, có tổ chức, có người đứng đầu, có luật sư hẳn hoi", ông Huệ cho biết, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn để có những vụ việc kéo dài.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho ý kiến tại phiên họp

Ảnh Nguyên Mạnh

"Các đồng chí báo cáo khiếu nại, tố cáo giảm là do dịch bênh, các địa phương tránh tập trung đông người, chứ chắc gì do ở dưới làm tốt và do chúng ta giải quyết tốt. Giãn cách xã hội nên thế thôi chứ tình hình phức tạp lắm", ông Huệ lưu ý.

Từ đó, ông Huệ đề nghị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội với chức năng giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân của Chính phủ, chính quyền T.Ư và địa phương trong thời gian tới cần tạo sự chuyển biến rõ rệt, trông thấy được, đồng thời gắn với giải trình của tổ chức, cá nhân. "Anh nào không làm xử lý anh ấy, đưa ra công luận", ông Huệ nhấn mạnh.
Ông Huệ cũng đề nghị, với mục tiêu này, báo cáo của Ban Dân nguyện tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội hàng tháng không chỉ là tình hình chung mà cần phải báo cáo cả vụ việc phức tạp, nổi cộm, cần quan tâm, giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
"Chí ít là đôn đốc Chính phủ, cơ quan Chính phủ giải quyết cho người dân. Cái nào T.Ư T.Ư giải quyết, địa phương địa phương giải quyết, gắn trách nhiệm anh giải quyết phải báo cáo lại Quốc hội chứ không phải nói chơi, không làm. Qua giải quyết anh nào sai, anh nào đúng cho nó rõ ràng, phân minh thì mới mong có chuyển biến được", ông Huệ lưu ý.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, lần này, việc giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo phải có thống kê, kiểm đếm rõ ràng. Ví dụ 500 vụ việc phức tạp mà Bộ Công an nêu có hồ sơ rõ ràng, kiểm đếm được. Làm sao cuối năm, các vụ việc này giải quyết cơ bản không đẻ ra số mới. Tránh tình trạng chưa giải quyết cũ thì đẻ ra số mới. 
Giải quyết 76,2% vụ việc khiếu nại tố cáo, 16/35 vụ việc phức tạp
Trưởng ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2021, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp nhận 161.215 đơn của công dân, trong đó có 20.451 đơn khiếu nại (giảm 25,9%), 8.592 đơn tố cáo (giảm 38,1%).
Các cơ quan hành chính đã giải quyết 7.677/10.070 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết (đạt 76,2%). Từ đó, đã kiến nghị thu hồi cho nhà nước và trả lại cho công dân, tổ chức 33,53 tỉ đồng và 20,1 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 233 người, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 4 vụ việc.
Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an lập danh sách 35 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài, trình Tổ công tác của Thủ tướng để có kế hoạch kiểm tra, rà soát, chỉ đạo, giải quyết dứt điểm.
“Đến nay, có 16 vụ việc đã được Tổ công tác xem xét, chỉ đạo và địa phương có báo cáo đã giải quyết xong. Còn 19 vụ việc đang được tiếp tục rà soát, giải quyết theo chỉ đạo của Tổ công tác”, ông Bình cho biết.
Ngoài ra, còn có 221 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài khác của 43 địa phương, Thanh tra Chính phủ đã giao địa phương tự kiểm tra, rà soát để báo cáo theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.