Trung Quốc giữ lại một ngư dân Đài Loan nghi khai gian nghề nghiệp

Khánh Như
Khánh Như
22/03/2024 21:27 GMT+7

Phía Trung Quốc cho biết các quan chức đại lục đang tiến hành xác minh thêm về danh tính của người này.

Hôm nay 22.3, ông Trần Bân Hoa, người phát ngôn Văn phòng Sự vụ Đài Loan của chính phủ Trung Quốc cho biết một trong hai người được lực lượng bảo vệ bờ biển đại lục giải cứu đầu tuần này là "thành viên tích cực của lực lượng quân sự Đài Loan".

Tờ China Daily đưa tin cá nhân nói trên được xác định mang họ Hồ và tạm thời chưa được trả tự do vì bị nghi ngờ "cố tình bịa đặt thông tin sai lệch về nghề nghiệp". Hồ sơ của Hồ đang được các cơ quan ở đại lục xác minh thêm.

Trước đó vào sáng sớm ngày 18.3, tàu đánh cá của Hồ và một người khác họ Ngô bị hỏng động cơ ở vùng biển vịnh Weitou. Sau đó, họ đã được lực lượng bảo vệ bờ biển tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) hỗ trợ. Cả hai đều đến từ quần đảo Kim Môn hiện do Đài Loan kiểm soát.

Trung Quốc giữ lại một ngư dân Đài Loan nghi khai gian nghề nghiệp- Ảnh 1.

Ông Trần Bân Hoa cho biết danh tính của người họ Hồ vẫn đang được xác minh

TÂN HOA XÃ

Ông Trần cho biết người họ Ngô đã được chính quyền Phúc Kiến đưa trở lại Kim Môn trong hôm nay.

Các quan chức Đài Loan trước đó đã kêu gọi Bắc Kinh nhanh chóng hồi hương hai cá nhân trên, song không xác nhận liệu một trong số họ có thuộc cơ quan phòng vệ của hòn đảo hay không, AFP đưa tin.

Đô đốc Mỹ cảnh báo Trung Quốc đã sẵn sàng cho cuộc tấn công Đài Loan tiềm tàng

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Bắc Kinh và Đài Bắc chưa hạ nhiệt sau vụ tai nạn trên biển hôm 14.2 khiến hai công dân Trung Quốc thiệt mạng. Khi đó, con tàu bị lật úp gần Kim Môn sau khi bị lực lượng bảo vệ bờ biển Đài Loan truy đuổi.

Trung Quốc tuyên bố Đài Loan là một tỉnh của nước này, và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.