Trung Quốc đầu tư 31 tỉ USD tại biên giới Lào

21/10/2015 08:23 GMT+7

Tân Hoa xã ngày 20.10 cho hay Trung Quốc lên kế hoạch đầu tư hơn 200 tỉ nhân dân tệ (khoảng 31,45 tỉ USD) vào đặc khu kinh tế thí điểm nằm tiếp giáp với biên giới Lào thuộc Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp ở tỉnh Vân Nam.

Tân Hoa xã ngày 20.10 cho hay Trung Quốc lên kế hoạch đầu tư hơn 200 tỉ nhân dân tệ (khoảng 31,45 tỉ USD) vào đặc khu kinh tế thí điểm nằm tiếp giáp với biên giới Lào thuộc Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp ở tỉnh Vân Nam.

Khu vực biên giới Lào - Trung Quốc - Ảnh: ReutersKhu vực biên giới Lào - Trung Quốc - Ảnh: Reuters
Tổng số tiền trên sẽ chi cho hơn 240 dự án thuộc các lĩnh vực như giao thông, giáo dục và năng lượng được triển khai tại đặc khu kinh tế Mãnh Lạp, theo tuyên bố của chính quyền Tây Song Bản Nạp.
Với diện tích 4.500 km2, đặc khu này đã được Quốc vụ viện Trung Quốc thông qua hồi tháng 7, bao gồm khu phát triển kinh tế Ma Ham trên biên giới hai nước.
Theo tờ China Daily, đặc khu kinh tế thí điểm Mãnh Lạp sẽ đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược Lào - Trung Quốc, thiết lập đầu mối giao thông kết nối Trung Quốc với bán đảo Đông Dương và tạo động cơ phát triển kinh tế cho khu vực biên giới. Hiện công trình xây dựng đã được khởi động đối với dự án đường sắt nối liền thành phố Ngọc Khê với Ma Ham, thuộc dự án đường sắt quốc tế liên tuyến Lào - Trung và công tác chuẩn bị xây dựng sân bay Mãnh Lạp đang được triển khai.
Theo tờ Vientiane Times dẫn lời Bộ trưởng Công chính - Vận tải Lào Bounchanh Sinthavong, dự án đường sắt kết nối thủ đô Vientiane với biên giới Trung Quốc, gần Luang Namtha, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 11, với tổng chiều dài 417 km. Chi phí công trình này tương đương 75% GDP của Lào và được Trung Quốc cho vay trong 20 năm. Chính phủ Lào dự định dùng doanh thu từ mỏ bauxite và 3 mỏ potash để phần nào chi trả cho khoản vay này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.