Trung Quốc đặt mục tiêu GDP, tăng chi tiêu quốc phòng

Văn Khoa
Văn Khoa
06/03/2023 05:40 GMT+7

Chính phủ Trung Quốc ngày 5.3 công bố mục tiêu tăng trưởng GDP và dự thảo ngân sách quốc phòng cho năm 2023.

Trong sáng qua (5.3), phiên khai mạc kỳ họp đầu tiên của Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) khóa 14 đã diễn ra tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các vị lãnh đạo cấp cao khác, theo Tân Hoa xã. Tại phiên khai mạc, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã đọc báo cáo công tác của chính phủ nước này.

Mục tiêu tăng trưởng GDP

Tân Hoa xã trích dẫn báo cáo nói trên cho hay Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng GDP của Trung Quốc cho năm 2023 ở mức khoảng 5%. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế mới cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng trưởng GDP Trung Quốc đạt được vào năm 2022 là 3%, giữa lúc có sự tác động nghiêm trọng từ đại dịch Covid-19 và sự gián đoạn lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trung Quốc đặt mục tiêu GDP, tăng chi tiêu quốc phòng - Ảnh 1.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tại phiên khai mạc kỳ họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc ở Bắc Kinh ngày 5.3

AFP

Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc phù hợp với dự báo của nhiều tổ chức quốc tế, theo Hoàn Cầu thời báo. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) gần đây đã dự báo mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay là 5,2% và mức tăng trưởng kinh tế cho toàn cầu là 2,9%.

Cũng theo báo cáo, chính phủ Trung Quốc sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh cốt lõi của các doanh nghiệp nhà nước, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ khu vực tư nhân và doanh nghiệp tư nhân phát triển. Chính phủ Trung Quốc cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cũng như các cá nhân tự kinh doanh, nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài, đồng thời ưu tiên nâng cao thu nhập của người dân.

Giữa thách thức, Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng 5%

Ngân sách quốc phòng tiếp tục tăng

Về mặt quân sự, báo cáo nhấn mạnh các lực lượng vũ trang của Trung Quốc nên nỗ lực thực hiện các hoạt động quân sự, tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu và nâng cao năng lực quân sự. Báo cáo còn nhấn mạnh các lực lượng vũ trang cần dành nhiều hơn cho "huấn luyện trong điều kiện chiến đấu và nỗ lực phối hợp tốt để tăng cường công tác quân sự trên mọi lĩnh vực".

Trung Quốc đặt mục tiêu GDP, tăng chi tiêu quốc phòng - Ảnh 2.

Nguồn: Hoàn Cầu thời báo - Đồ họa: Văn Năm

Ngoài ra, theo báo cáo dự thảo ngân sách của Trung Quốc cho năm 2023 được đưa ra tại phiên khai mạc để các đại biểu xem xét, ngân sách quốc phòng sẽ tăng 7,2% so với năm 2022, lên 1.553,7 tỉ nhân dân tệ (khoảng 224,79 tỉ USD). Dự thảo ngân sách cho thấy Trung Quốc có kế hoạch duy trì tăng chi tiêu quốc phòng ở mức một con số trong năm thứ 8 liên tiếp kể từ năm 2016 và tốc độ tăng đều kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, theo Hoàn Cầu thời báo.

Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội Trung Quốc khóa 14, với sự tham dự của gần 3.000 đại biểu, dự kiến kết thúc vào sáng 13.3. Sự kiện này diễn ra cùng lúc với kỳ họp thường niên của Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc (hay còn gọi là Chính hiệp) khóa 14, khai mạc vào chiều 4.3 và kéo dài đến ngày 11.3. 

Bắc Kinh sẽ thúc đẩy "tái thống nhất hòa bình" với Đài Loan

Tờ China Daily dẫn nội dung báo cáo công tác của chính phủ Trung Quốc được đưa ra sáng qua nhấn mạnh Bắc Kinh tuyệt đối phản đối "nền độc lập Đài Loan" và sẽ thúc đẩy tái thống nhất hòa bình với hòn đảo này.

Đáp lại, Hội đồng phụ trách các vấn đề đại lục (MAC) của Đài Loan nói rằng Trung Quốc nên giải quyết các vấn đề giữa hai bên một cách hợp lý, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.