Trộm cắp rồi mang giấy tờ vòi tiền nạn nhân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
15/07/2023 13:00 GMT+7

Ngày 15.7, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 2 trộm cắp còn liều lĩnh mang giấy tờ đến nhà nạn nhân để vòi tiền chuộc.

Cơ quan CSĐT Công an Q.Cẩm Lệ cũng thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thanh Điệp (30 tuổi, ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) và Lê Quốc Vinh (31 tuổi, ngụ P.An Khê, Q.Thanh Khê, cùng TP.Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 2 giờ ngày 10.7, do cần tiền cá độ qua mạng và mua ma túy để sử dụng, Phan Thanh Điệp rủ Lê Quốc Vinh đi trộm cắp.

Trộm cắp rồi cả gan mang giấy tờ đi trả để vòi tiền nạn nhân - Ảnh 1.

Phan Thanh Điệp (bên trái) và Lê Quốc Vinh tại cơ quan điều tra

NGUYỄN TÚ

Vinh đồng ý, điều khiển xe máy chở Điệp đi từ phòng trọ của Vinh ở kiệt 626 Trường Chinh (Q.Cẩm Lệ) đến đường Đoàn Hữu Trưng (P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) thì phát hiện căn nhà trên đường Đoàn Hữu Trưng mở cửa sổ và cửa chính ở tầng 2.

Vinh ngồi ngoài xe đợi, còn Điệp leo theo mái hiên, đột nhập bên trong nhà. Khi đi vào phòng ngủ gần cửa sổ, Điệp lục tìm và lấy 1 điện thoại hiệu iPhone cùng 1 ví da. Điệp tiếp tục đi qua phòng ngủ kế bên lục tìm và lấy 1 điện thoại hiệu Oppo rồi tẩu thoát ra ngoài bằng đường cũ, sau đó cả hai về phòng trọ của Vinh.

Tại đây, phát hiện bên trong ví có giấy tờ tùy thân của nạn nhân và 2 triệu đồng, Điệp chia cho Vinh 800.000 đồng và giữ số tiền còn lại.

Đến sáng cùng ngày (10.7), Điệp thử mở mật khẩu điện thoại Oppo theo ngày tháng năm sinh ghi trên giấy tờ có trong ví của nạn nhân thì mở được mật khẩu. Điệp dùng thuê bao số điện thoại trong máy để đăng ký và chuyển số tiền 3,4 triệu đồng sang ví điện tử. Điệp nạp 2 triệu đồng vào tài khoản cá độ của Điệp và 1,4 triệu đồng vào tài khoản cá độ của Vinh.

Còn điện thoại iPhone có mật khẩu, không bẻ khóa được nên Điệp mang đi cầm cố được 1,5 triệu đồng. Điện thoại Oppo thì Vinh giữ lại sử dụng, còn ví và giấy tờ Điệp để lại ở phòng trọ của Vinh.

Ngày 11.7, Vinh liều lĩnh mang ví và giấy tờ quay lại nhà nạn nhân trên đường Đoàn Hữu Trưng. Gặp gia đình nạn nhân, Vinh nói dối nhặt được ví giấy tờ, muốn trả lại và đề nghị được "bồi dưỡng".

Nhận thấy Vinh khả nghi, gia đình nạn nhân báo công an. Bị công an mời về làm việc, Vinh khai nhận hành vi trộm cắp và khai ra đồng bọn là Điệp.

Theo hồ sơ, năm 2010, Phan Thanh Điệp bị TAND Q.Sơn Trà xử phạt hơn 2 năm tù về tội cướp giật tài sản, vào các năm 2015, 2017, 2020 bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Riêng Lê Quốc Vinh có kết quả kiểm tra dương tính với ma túy.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 15.7

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.