Trở lại SEA Games sau 7 năm nhờ vợ động viên, quyết tâm giành HCV

Văn Trình
Văn Trình
09/05/2023 13:29 GMT+7

Để chuẩn bị cho môn bóng nước sẽ bắt đầu thi đấu vào ngày 12.5, Singapore đã mang đến Campuchia một đội hình với nhiều tuyển thủ giàu kinh nghiệm. Đặc biệt nhất trong số đó là Paul Tan, VĐV đã tuyên bố giải nghệ từ năm 2016 và trở lại SEA Games 32 nhờ sự động viên của người vợ.

Paul Tan năm nay đã 39 tuổi. Lần cuối cùng anh khoác áo đội tuyển bóng nước quốc gia Singapore là vào tháng 12.2016. Trước khi giải nghệ, Paul Tan đã cùng với những người đồng đội giành nhiều thành tích cao, nổi bật trong đó là việc giành 4 tấm HCV ở SEA Games.

VĐV Singapore trở lại sau 7 năm, quyết tâm giành HCV SEA Games nhờ vợ động viên - Ảnh 1.

Paul Tan thi đấu vào năm 2016

VOUX PHOTOGRAPHY

Với mong muốn ổn định cuộc sống cũng như giảm áp lực từ những giải đấu, Paul Tan đã quyết định giải nghệ và lập gia đình. Bảy năm sau lời tuyên bố giải nghệ, VĐV sinh năm 1984 giờ đây đã có hai đứa con trai nhỏ, 4 tuổi và 1 tuổi. Hằng ngày, anh thay vợ chăm sóc con. Đồng thời, Paul Tan cũng đã tham gia vào công tác huấn luyện ở đội tuyển bóng nước quốc gia khi HLV Kan Aoyagi tìm đến và thuyết phục anh.

Paul Tan tâm sự: "Khi HLV Kan tiếp cận tôi vào năm ngoái, tôi vừa mới có con trai thứ hai và tất nhiên có những lo lắng về việc làm thế nào để có thể kết hợp giữa việc tập luyện với công việc hàng ngày. Trách nhiệm của một người cha đối với con nhỏ là rất lớn và tôi muốn làm tốt điều ấy.

Để trở thành một VĐV bóng nước quốc gia đòi hỏi rất cao về thể lực và vóc dáng của bạn. Tôi không thể ăn uống sai cách chẳng hạn. Có cả một quá trình để giữ cho mình khỏe mạnh và sắc bén cho các trận đấu”.

Nghỉ thi đấu 7 năm, chính vì thế việc trở lại thi đấu mang đến cho Paul Tan không ít thách thức. Thậm chí, trước khi nhận lời HLV Kan Aoyagi trở lại đội tuyển bóng nước Singapore thi đấu tại SEA Games 32, anh cùng người vợ đã đắn đo trong khoảng thời gian dài. Tuy vậy, Paul Tan cho biết bản thân rất may mắn khi luôn nhận được những sự động viên và chúc phúc từ người bạn đời của mình.

VĐV 39 tuổi thổ lộ: “Tôi đã tìm ra cách cân bằng mọi khía cạnh trong cuộc sống nhờ người vợ của tôi. Cô ấy hỏi tôi liệu có thực sự chắc chắn rằng mình có thể làm được điều này một lần nữa không và tôi nói với cô ấy tôi nghĩ mình có thể. Vì vậy, cô ấy ngay lập tức lên kế hoạch quản lý thời gian, sắp xếp mọi thứ để tôi có thể yên tâm thi đấu”.

Với sự động viên từ vợ, Paul Tan đã bắt đầu tập luyện trở lại vào đầu năm 2023. Trước đó, việc trở thành HLV đội trẻ cũng đã giúp anh sớm quen thuộc với chiến thuật và chiến lược của HLV Kan Aoyagi. Đồng thời, Paul Tan cũng luôn giữ liên lạc với những người đồng đội tại đội tuyển bóng nước Singapore từ lúc giải nghệ nên việc trở lại cũng vì thế dễ dàng hơn.

VĐV Singapore trở lại sau 7 năm, quyết tâm giành HCV SEA Games nhờ vợ động viên - Ảnh 2.

Paul Tan chia sẻ vợ của anh đã giúp đỡ rất nhiều để anh có thể quay trở lại thi đấu

YAHOO NEWS

Hướng đến SEA Games 32, Paul Tan chia sẻ mục tiêu của anh và toàn đội không gì khác ngoài việc giành tấm HCV. Tại đại hội thể thao Đông Nam Á vào năm 2019, các VĐV của Singapore đã thất bại một cách đầy đáng tiếc.

“Thành thật mà nói, tôi cảm thấy Singapore không may mắn khi để mất HCV vào năm 2019. Chúng tôi đã có một giải đấu không tốt, không phải là do chúng tôi không có một đội ngũ đủ tốt. Rõ ràng là rất đau lòng khi chứng kiến chuỗi ngày chiến thắng kết thúc, nhưng đó là một động lực để thúc đẩy đội bóng trong 4 năm qua. Bây giờ đã đến lúc chúng tôi thể hiện sự tự tin, bóng nước Singapore có thể đánh bại bất kỳ ai trong khu vực”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.