Triều Tiên, Trung Quốc và Nga trong cuộc chơi lợi ích

29/07/2023 09:33 GMT+7

CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc đều tổ chức kỷ niệm 70 năm ngày ký thỏa thuận Bàn Môn Điếm. Nhưng điều ấy không mới mẻ và đặc biệt.

Đáng được bên ngoài chú ý đến hơn nhiều là việc Triều Tiên mời đại diện của Trung Quốc và Nga sang tham dự các nghi lễ và hoạt động kỷ niệm - lần đầu tiên sau thời gian khá dài.

Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đã đủ để cho thấy Bình Nhưỡng coi trọng mối quan hệ với Bắc Kinh và Moscow như thế nào, ngược lại cũng chứng minh Trung Quốc và Nga cũng coi trọng việc tranh thủ Triều Tiên ra sao.

Triều Tiên, Trung Quốc và Nga trong cuộc chơi lợi ích  - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đứng trên lễ đài cùng Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu tại cuộc duyệt binh kỷ niệm 70 năm ngày ký thỏa thuận Bàn Môn Điếm ở Bình Nhưỡng

KCNA

Diễn biến chính trị thế giới đóng vai trò quyết định nhất khiến bộ ba này tăng cường gắn bó với nhau. Giữa Triều Tiên với Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc càng có nhiều khúc mắc nan giải, thì Nga và Trung Quốc càng có ảnh hưởng đối với ba nước trên. Bởi Washington, Tokyo, Seoul không thể giải quyết được ổn thỏa và lâu bền mọi vấn đề mắc mớ hiện với Bình Nhưỡng nếu không lưu ý thỏa đáng tới Bắc Kinh và Moscow. Triều Tiên biết rằng Trung Quốc và Nga hiện tại cũng như thời gian dài sắp tới là những đồng minh chiến lược duy nhất và quan trọng nhất.

Nhưng đồng thời, Bình Nhưỡng cũng ý thức được vị thế của Triều Tiên trong chiến lược và chính sách của Nga, Trung Quốc trên phương diện đối phó Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Trung Quốc bị Mỹ cạnh tranh chiến lược càng quyết liệt, hay Nga bị Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cùng các nước phương Tây khác đối địch càng căng thẳng (do liên quan xung đột ở Ukraine) thì Bình Nhưỡng càng thêm giá trị đối với Bắc Kinh và Moscow.

Ukraine bắn đạn pháo phản lực do Triều Tiên sản xuất?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.