Triệu tập luật sư bào chữa vụ án Tịnh thất Bồng Lai: Người đến người không

Bắc Bình
Bắc Bình
11/04/2023 15:45 GMT+7

Được triệu tập nhưng chỉ có 2/5 luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai đến làm việc với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An.

Ngày 11.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cơ quan này đã ban hành giấy triệu tập lần 2 đối với luật sư Đ.Đ.M để làm việc về những phát ngôn trên mạng xã hội liên quan đến vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân", xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, H.Đức Hòa, Long An).

Trước đó, trong lần triệu tập đầu tiên, luật sư Đ.Đ.M đã không đến làm việc với Công an tỉnh Long An.

Xem nhanh 20h ngày 12.6: Diễn biến điều tra vụ tấn công ở Đắk Lắk | Truy tìm 3 luật sư vụ Tịnh thất Bồng Lai

Luật sư Tịnh thất Bồng Lai bị triệu tập: Người đến người không - Ảnh 1.

5 luật sư bào chữa tại phiên xét xử vụ án Tịnh thất Bồng Lai

BẮC BÌNH

Tương tự, luật sư Đ.K.L đã được mời và sau đó là 2 lần được triệu tập nhưng luật sư này cũng không đến làm việc với Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An.

Riêng luật sư N.T.H.A và T.V.P được triệu tập và đã đến làm việc theo giấy triệu tập.

Đây là các luật sư bào chữa cho các bị cáo vụ án Tịnh thất Bồng Lai đều là thành viên Đoàn luật sư TP.HCM. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An xác nhận đã có mời luật sư N.V.M đến làm việc với nội dung tương tự.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, 5 luật sư bào chữa trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai được triệu tập đến làm việc vì liên quan đến tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) về các hành vi phát tán trên không gian mạng các clip, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân, theo điều 331 Bộ luật Hình sự hiện hành.

Người được công an triệu tập không đến được không ?

Một luật sư thuộc Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết khi nhận được giấy triệu tập của cơ quan công an, người được triệu tập phải có trách nhiệm chấp hành, đến trình diện để phối hợp làm rõ vụ án.

Thông thường, khi được triệu tập đến 3 lần mà đương sự vẫn không chấp hành, thì cơ quan công an sẽ ra giấy triệu tập có quyết định áp giải hoặc dẫn giải đến làm việc theo quy định tại Điều 127 và Điều 182 của Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Trong trường hợp nêu trên, nếu các luật sư bào chữa trong vụ án Tịnh thất Bồng Lai vẫn tiếp tục không chấp hành việc triệu tập, sẽ có thể bị áp dụng các biện pháp mạnh theo quy định pháp luật hơn trong thời gian tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.