Triệu chứng tưởng vô hại nhưng tiết lộ mức cholesterol cao nguy hiểm

Ngọc Quý
Ngọc Quý
14/08/2023 00:08 GMT+7

Nồng độ cholesterol cao thường được mệnh danh là 'kẻ giết người thầm lặng' vì không gây ra bất kỳ triệu chứng nào nhưng lại âm thầm gây hại cho cơ thể. Đến khi người bệnh xuất hiện triệu chứng thì đã nghiêm trọng. Một số biểu hiện bất thường của cholesterol cao lại dễ nhầm lẫn với các vấn đề sức khỏe thông thường khác.

Người có nồng độ cholesterol cao trong máu chỉ có thể biết được tình trạng của mình bằng cách xét nghiệm máu. Một triệu chứng của cholesterol cao ít người ngờ tới là suy giảm thính giác, theo tờ Daily Express (Anh).

Triệu chứng tưởng vô hại nhưng nguy hiểm của cholesterol máu cao - Ảnh 1.

Nồng độ cholesterol quá cao có thể làm hẹp các mạch máu dẫn đến tai, gây suy giảm thính giác

SHUTTERSTOCK

Cholesterol cao trong thời gian dài không chỉ hình thành mảng bám trong thành mạch máu mà còn có thể gây ra một tình trạng gọi là u hạt cholesterol, hay còn gọi là u nang cholesterol. U hạt cholesterol thường xuất hiện trên phần hộp sọ liền kề tai giữa. Chúng là những u nang lành tính chứa đầy chất lỏng và có thể nghiêm trọng nếu không điều trị.

Các bác sĩ sẽ chẩn đoán bằng ảnh chụp MRI. Ảnh MRI sẽ cho thấy u hạt cholesterol là khối u phình ra, không chỉ chứa dịch lỏng mà còn có máu bên trong.

Cảc mảng bám cholesterol và u hạt cholesterol chèn ép đều có thể làm hẹp các mạch máu dẫn máu đến tai, cuối cùng gây suy giảm thính lực. Bệnh sẽ tiến triển một cách từ từ và có thể ảnh hưởng đến cả 2 tai.

Nhiều người có thể lầm tưởng đây chỉ là triệu chứng thông thường, đặc biệt là người già. Ngoài ra, u hạt cholesterol phát triển lâu sẽ lớn dần và chèn ép các dây thần kinh xung quanh.

Ngoài các triệu chứng trên, u hạt cholesterol còn xuất hiện thêm các triệu chứng khác như chóng mặt, nhức đầu, nhìn đôi, nhìn mờ, đau ở mặt, co giật cơ mặt, tê, ù tai và tích tụ chất dịch trong tai. Để điều trị tình trạng này thì cần dựa trên kích thước u hạt và mức độ nghiêm trọng của triệu chứng.

Nếu u hạt cholesterol có kích thước cực kỳ nhỏ, phát triển chậm và không ra bất kỳ triệu chứng nào thì sẽ không cần điều trị. Tuy nhiên, nếu u hạt phát triển nhanh và gây ra triệu chứng thì cần điều trị ngay.

Các bác sĩ sẽ điều trị bằng cách khơi thông các mạch máu dẫn đến tai. Nhờ đó, các cấu trúc trong tai sẽ được tiếp xúc đầy đủ với dòng máu giàu dinh dưỡng và ô xy, nhờ đó khỏi triệu chứng suy giảm thính giác.

Tuy nhiên, với u hạt cholesterol, để điều trị hoàn toàn thì cần phải phẫu thuật và dẫn lưu chất dịch u nang ra ngoài. Chất dịch này có thể lẫn tinh thể cholesterol‌ và lipid bên trong.

Nguyên nhân chủ yếu của mảng bám cholesterol và u hạt cholesterol đều là do nồng độ cholesterol trong máu cao trong thời gian dài. Do đó, cách ngăn ngừa hiệu quả nhất là cần tránh các món có nhiều đường, chất béo, tập thể dục thường xuyên và hạn chế rượu bia, theo Daily Express.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.