Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên biên giới, thu 18 bánh heroin

Trần Cường
Trần Cường
02/03/2024 13:32 GMT+7

Công an tỉnh Sơn La vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên biên giới Việt - Lào, bắt 4 đối tượng và thu 18 bánh heroin cùng nhiều ma túy khác.

Chiều 2.3, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Bộ Công an và các bên liên quan triệt phá thành công chuyên án buôn bán ma túy xuyên quốc gia với số lượng lớn, bắt giữ 4 nghi phạm.

Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên biên giới, thu 18 bánh heroin- Ảnh 1.

Các nghi phạm Nguyễn Đình Duy, Quàng Văn Hậu, Quàng Văn Hảo và Lành Văn Toàn (từ trái sang)

C.T

Trước đó, Công an H.Sông Mã (Sơn La) phát hiện một số đối tượng ở xã Mường Hung (H.Sông Mã) giáp biên giới nước Lào, có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Qua xác minh, Công an H.Sông Mã xác định đường dây này mua bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn từ biên giới vào địa bàn xã Mường Hung rồi chuyển về Hà Nội tiêu thụ.

Trước thông tin này, Công an tỉnh Sơn La đã xác lập chuyên án 0402G để huy động lực lượng đấu tranh.

Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên biên giới, thu 18 bánh heroin- Ảnh 2.

Nguyễn Đình Duy cùng tang vật vụ án

C.T

Khoảng 5 giờ ngày 29.2, tại Bến xe Văn La (P.Phúc La, Q.Hà Đông, Hà Nội), ban chuyên án đã bắt quả tang Nguyễn Đình Duy (19 tuổi, trú TT.Chúc Sơn, H.Chương Mỹ, Hà Nội) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, ban chuyên án thu giữ 57.546 viên ma túy tổng hợp, gần 2 kg ketamine, gần 2 kg ma túy đá, 18 bánh heroin và một số tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, ngày 29.2 và 1.3, ban chuyên án đã bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Quàng Văn Hậu (34 tuổi), Quàng Văn Hảo (17 tuổi) và Lành Văn Toàn (17 tuổi) cùng trú tại xã Mường Hung.

Triệt phá đường dây buôn ma túy xuyên biên giới, thu 18 bánh heroin- Ảnh 3.

Đại tá Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong chuyên án

C.T

Bước đầu, ban chuyên án xác định đường dây này hoạt động rất tinh vi. Sau khi được các đối tượng ở Hà Nội móc nối, chuyển tiền, Hậu đã vượt biên sang Lào mua và vận chuyển ma túy qua đường tiểu ngạch về xã Mường Hung rồi đóng gói, ngụy trang thành các thùng hàng nhằm qua mắt lực lượng chức năng, sau đó điều đồng bọn vận chuyển ra QL4G gửi xe khách liên tỉnh về Hà Nội.

Trước khi bị bắt, đường dây này đã mua bán, vận chuyển trót lọt 3 lần với số lượng ma túy rất lớn.

Chiều 1.3, đại tá Trần Thanh Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Sơn La, đã chủ trì lễ khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án.

Tại buổi lễ, đại tá Sơn chỉ đạo ban chuyên án củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý các đối tượng trong đường dây, đồng thời mở rộng điều tra, truy xét triệt để đường dây này, xử lý theo quy định.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 2.3

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.