Trao gần nửa tỉ đồng bạn đọc giúp các hoàn cảnh thương tâm

26/01/2024 07:26 GMT+7

Sáng 24.1, tại tòa soạn, đại diện Báo Thanh Niên đã trao gần nửa tỉ đồng do bạn đọc đóng góp giúp 2 hoàn cảnh thương tâm.

Hoàn cảnh thứ nhất là nhân vật bé Zin (tên thật Huỳnh Bá Minh Vương, 3 tuổi, ở Q.Bình Thạnh, TP.HCM) mắc bệnh teo cơ tủy sống, là nhân vật trong bài viết Người mẹ cầu cứu: Tìm liều thuốc mắc nhất thế giới gần 2 triệu USD cứu mạng con trai 3 tuổi Zin đăng trên Thanh Niên Online ngày 4.1. Tổng số tiền bạn đọc giúp bé Zin và được trao cho gia đình bé trong sáng 24.1 là 387.783.551 đồng.

Trao gần nửa tỉ đồng bạn đọc giúp các hoàn cảnh thương tâm- Ảnh 1.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc giúp đỡ bé Zin cho chị Thái Thị Trúc Quỳnh trong sáng 24.1

CAO AN BIÊN

Chị Thái Thị Trúc Quỳnh, 36 tuổi, mẹ bé Zin, không giấu được xúc động cho biết, bản thân vô cùng biết ơn trước những tình cảm lớn mà mọi người dành cho Zin và gia đình. Số tiền này sẽ được chị góp vào quỹ đang kêu gọi quyên góp để tìm liều thuốc Zolgensma cho con. "Từ khi bài viết được đăng trên Báo Thanh Niên, gia đình tôi không chỉ nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng, mà còn có những lời động viên, nhắn nhủ từ rất nhiều người xa lạ. Điều đó giúp tôi có thêm sức mạnh trong hành trình tìm lại cuộc sống bình thường cho con", chị Quỳnh bày tỏ.

Chị Quỳnh cho biết thêm, hiện tại sức khỏe của Zin ổn định, các thành viên trong gia đình chăm sóc con chu đáo. Chị nói rằng dù biết hành trình phía trước có khó khăn, nhưng chị sẽ không bao giờ bỏ cuộc và thôi hy vọng.

Trường hợp thứ hai được trao tiền trong sáng 24.1 là cô giáo Phạm Thị Thúy Hằng, 47 tuổi, Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, Q.10, TP.HCM, nhân vật trong bài Nỗi đau của cô giáo dạy trẻ khiếm thị đăng trên Thanh Niên ngày 13.1. Cô Hằng được bạn đọc giúp đỡ số tiền 65.410.000 đồng.

Cô Phạm Thị Thúy Hằng xúc động chia sẻ: "Nhờ Báo Thanh Niên mà tôi được bạn đọc quan tâm, động viên, giúp đỡ kinh phí để tiếp tục trị bệnh. Đây là động lực rất lớn để tôi cố gắng vượt qua bệnh tật. Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý bạn đọc gần xa". Hiện cô Hằng đã xong hóa trị đợt 1, chuẩn bị tiếp tục hóa trị đợt 2, mỗi đợt hóa trị như vậy kinh phí lên đến 20 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.