TP.Nha Trang yêu cầu xử lý dứt điểm cống nước thải đổ ra biển

18/05/2023 11:07 GMT+7

Sau khi nhận được phản ánh về việc cống nước thải ô nhiễm đổ thẳng ra biển Nha Trang, UBND TP.Nha Trang đã có văn bản yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng trên.

Ngày 18.5, ông Lưu Thành Nhân, Phó chủ tịch UBND TP.Nha Trang, cho biết UBND TP vừa có văn bản chỉ đạo xử lý cống nước thải tại bờ biển khu dân cư Ba Làng (đường Phạm Văn Đồng, P.Vĩnh Hòa, TP.Nha Trang).

Nha Trang yêu cầu xử lý dứt điểm cống nước thải đổ ra biển - Ảnh 1.

Cống nước thải ô nhiễm đổ ra biển Nha Trang

T.Q

Theo UBND TP.Nha Trang, khu vực nước thải chảy ra biển thuộc cửa xả Hòn Một, vị trí cửa xả trên đường Phạm Văn Đồng (cách đường Ba Làng 150 m về phía bắc). Hàng năm, TP.Nha Trang đều triển khai nạo vét bùn tuyến cống thoát trên đường Phạm Văn Đồng để giảm thiểu tối đa lượng nước trong cống ra môi trường.

Về nguyên nhân ô nhiễm, UBND TP.Nha Trang cho biết, bãi cát khu vực cửa xả Hòn Một từ trước đến nay là nơi neo đậu thuyền của ngư dân, hàng ngày tại đây đều diễn ra việc tiếp nhận, buôn bán hải sản sau khi đánh bắt nên có phát sinh một số rác ngư cụ và thùng xốp. 

Về phát sinh nước thải là do nhà máy xử lý nước thải chưa xây dựng xong nên nước thải chưa được thu gom và xử lý. Bên cạnh đó nước thải sinh hoạt từ các hộ kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn trên đường Phạm Văn Đồng, Ba Làng, Điện Biên Phủ một phần đấu nối vào hệ thống thoát nước, một số xả tràn trên đường. Nước trong lòng cống thuộc lưu vực cửa xả Hòn Một do lâu ngày không được lưu thông nên có màu đen. 

Nha Trang yêu cầu xử lý dứt điểm cống nước thải đổ ra biển - Ảnh 2.

Bọt trắng nổi trên mặt nước đọng

T.Q

Theo ông Nhân, sau khi nhận được phản ảnh, TP.Nha Trang đã giao Ban Quản lý dịch vụ công ích kiểm tra, xử lý rác và lấp cát xung quanh miệng cửa xả. Hiện nay không còn tình trạng nước thải chảy ra biển.

Để giải quyết ô nhiễm tại khu vực cửa xả Hòn Một, UBND TP.Nha Trang đã giao Phòng TN-MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra việc tuân thủ pháp luật về môi trường và đấu nối nối nước thải của các nhà hàng, khách sạn thuộc lưu vực của xã Hòn Một. 

Ban Quản lý dịch vụ công ích chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý bịt ống đối với những vị trí nước thải không đảm bảo chất lượng. Nghiên cứu đề xuất phương án thoát nước, thu gom nước thải lưu vực cửa xả Hòn Một.

Nha Trang yêu cầu xử lý dứt điểm cống nước thải đổ ra biển - Ảnh 3.

Cống nước nằm cách bãi tắm Hòn Chồng không xa

T.Q

Giao UBND P.Vĩnh Hòa tuyên truyền cho các hộ kinh doanh trong khu vực các tuyến đường Ba Làng, Điện Biên Phủ, Phạm Văn Đồng (đoạn từ số 61 đến số 245) không được đấu nối nước thải vào hệ thống thoát nước chung của TP (trừ trường hợp nước thải được thành phố thoả thuận đấu nối và được xử lý theo quy chuẩn hiện hành). Thường xuyên kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp tự ý xả thải vào hố ga hoặc đấu nối vào hệ thống cống thoát nước.

Bên cạnh đó, UBND TP kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hoà khẩn trương hoàn thành đưa vào vận hành nhà máy Xử lý nước thải phía Bắc và các trạm bơm, để xử lý lượng nước thải phát sinh tại khu vực phía bắc TP. 

Trước đó, như Thanh Niên đã phản ánh, tại bờ biển khu dân cư Ba Làng xuất hiện một cống nước khá lớn chảy trực tiếp ra biển. Dòng nước này có màu đen, bọt nổi từng mảng và bốc mùi hôi thối, xung quanh còn có rất nhiều rác thải như thùng xốp, bao ni lông... Cách đó không xa là khu vực bãi tắm Hòn Chồng, hàng ngày tập trung một lượng rất lớn người dân, du khách đến tắm biển. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.