TP.HCM vay thêm hơn 2.370 tỉ đồng cải thiện môi trường nước, chống ngập

10/11/2020 14:00 GMT+7

Với khoản vay cuối cùng trị giá 2.378 tỉ đồng, TP.HCM sẽ đẩy nhanh tiến độ dự án cải thiện môi trường nước lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé- Đôi - Tẻ, đưa dự án hoàn thành vào năm 2020.

Ngày 10.11, HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết cho phép UBND TP.HCM huy động vốn để đầu tư dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2 theo phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ (khoản vay lần 4).
Theo phương án vay lại, UBND TP.HCM vay lại 10.813 triệu yen (tương đương hơn 2.378 tỉ đồng) cho khoản vay lần 4 của dự án, thời hạn vay trong 30 năm, trong đó thời gian ân hạn 10 năm và thời gian trả nợ gốc 20 năm. UBND TP.HCM bố trí ngân sách địa phương hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác để trả nợ đầy đủ, đúng hạn.
HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM tổng hợp tình hình vay, trả nợ của dự án vào kế hoạch vay, trả nợ hằng năm và 5 năm, nếu không đủ hạn mức vay lại, UBND TP.HCM trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan thông tin về quá trình triển khai và hiệu quả dự án.

Ảnh: Nguyên Vũ

Dự án Cải thiện môi trường nước TP.HCM, lưu vực Tàu Hũ - Bến Nghé - Đôi - Tẻ giai đoạn 2 gồm 6 gói thầu xây lắp chính với tổng mức đầu tư hơn 11.280 tỉ đồng, trong đó vốn ODA của Nhật gần 9.830 tỉ đồng, còn lại hơn 1.450 tỉ đồng là vốn đối ứng từ ngân sách thành phố. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào năm 2014 nhưng sau đó kéo dài đến năm 2022.
Ông Võ Văn Hoan, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết dự án triển khai làm 4 đoạn, mỗi đoạn là một hiệp định vay nên phải ký nhiều lần, dự án đã trải qua 8 năm, đã sử dụng 3 khoản vay nên đây là khoản vay cuối cùng. Dự án sẽ nạo vét lòng kênh Đôi, kênh Tẻ, xây dựng bờ kè và tạo hành lang dọc 2 bên bờ kênh. “Dự án không chỉ cải thiện môi trường ở trên kênh mà giải quyết được bài toán chống ngập cho cả lưu vực”, ông Hoan nói và cho biết tiến độ dự án 2 - 3 năm trở lại đây được đẩy nhanh.
Phó chủ tịch UBND TP.HCM phụ trách đô thị nhìn nhận do đường nhỏ nên việc thi công đã ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, UBND TP.HCM đã yêu cầu chủ đầu tư tập trung giải quyết nhanh các vị trí trọng yếu, quản lý tốt tiến độ, bảo đảm an toàn cho công trình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.