TP.HCM thu gần 3.000 tỉ, nhiều địa phương bỏ túi hàng trăm tỉ đồng dịp lễ 2.9

04/09/2023 17:39 GMT+7

Các điểm đến chính trong nước như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu, Quảng Ninh... đón hàng chục ngàn lượt khách và doanh thu hàng trăm tỉ đồng trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9.

Theo Sở Du lịch TP.Đà Nẵng, tổng lượng khách tham quan, du lịch trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 đạt khoảng 254.000 lượt, tăng 6,3% so với năm 2022, tổng thu ước đạt gần 915 tỉ đồng.

Du lịch lễ 2.9 tại Đà Nẵng: Đa số là khách đi lẻ - Ảnh 2.

Giải đua thuyền truyền thống sông Hàn

NGUYỄN TÚ

Một số khu, điểm du lịch đón lượng khách lớn như: Bà Nà Hills (hơn 47.000 lượt khách), danh thắng Ngũ Hành Sơn (21.000 lượt khách), suối khoáng nóng núi Thần Tài (20.000 lượt khách), công viên châu Á (hơn 12.000 lượt khách), công viên nước Mikazuki (12.000 lượt khách).

Nhiều địa phương đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng từ du lịch lễ 2.9 - Ảnh 2.

Khách du lịch lên ca nô đi tour biển đảo tham quan vịnh Nha Trang

TQ

Điểm đến khác ở miền Trung là Khánh Hòa đón hơn 152.900 lượt khách lưu trú, tăng hơn 12,5% so với cùng đợt lễ năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch 662 tỉ đồng, tăng 14,9% so với đợt lễ năm ngoái.

Khách du lịch tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất trên 90%, khu vực TP.Nha Trang có công suất trên 70% (chủ yếu tập trung vào phân khúc 3 - 5 sao và tương đương).

Nhiều địa phương đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng từ du lịch lễ 2.9 - Ảnh 3.

Khách đến Bãi Sau, TP.Vũng Tàu để xem ca nhạc tối 2.9

NL

Ngày 4.9, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết tổng lượt khách tham quan du lịch, vui chơi giải trí, tắm biển, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh hơn 535.000 lượt khách, tăng 36,49% so với năm 2022. Riêng du khách quốc tế là 22.798 lượt khách, tăng 280,92% so với năm 2022.

Tổng doanh thu du lịch trong 4 ngày nghỉ lễ 2.9 đạt gần 300 tỉ đồng. Công suất buồng phòng trên địa bàn toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong 4 ngày lễ khoảng 80 - 85%.

Thông tin từ Sở Du lịch Quảng Ninh cho biết, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2.9 (1 - 3.9), Quảng Ninh đón khoảng 300.000 lượt du khách, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng thu du lịch ước đạt gần 500 tỉ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2022.

Nhiều địa phương đạt doanh thu hàng trăm tỉ đồng từ du lịch lễ 2.9 - Ảnh 4.

Dòng người xếp hàng dài để ra tàu tham quan Hạ Long

LHN


Đặc biệt, doanh thu 4 ngày nghỉ lễ của TP.HCM đạt khá cao. Theo Sở Du lịch, ngành du lịch thu khoảng 2.890 tỉ đồng, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong kỳ nghỉ lễ 2.9, TP.HCM có nhiều hoạt động phục vụ người dân, du khách như: triển lãm ảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ; biểu diễn thể dục thể thao lân sư rồng, trống hội, đồng diễn các bộ môn võ thuật; chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa nghệ thuật; hoạt động thả khinh khí cầu...

Theo thống kê, lượng khách tham quan tại các khu điểm du lịch, vui chơi giải trí ước khoảng 960.000 lượt, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2022. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM ước khoảng 420.000 lượt, khách quốc tế đến TP.HCM ước khoảng 37.600 lượt - đều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia trụ sở HĐND - UBND TP.HCM năm 2023 là một trong những hoạt động được đánh giá cao về công tác tổ chức và thu hút lượng khách tham quan; đã thu hút 65 đoàn với 1.614 khách.

Nhằm tiếp tục các hoạt động thu hút khách du lịch, ngành du lịch TP.HCM đang tập trung chuẩn bị cho công tác tổ chức và đón các đoàn khách quốc tế từ nhiều quốc gia đến TP trong dịp Hội chợ Du lịch quốc tế TP.HCM (ITE-HCMC) năm 2023 và đón khách tham quan trụ sở HĐND - UBND TP.HCM đến cuối năm trong 4 đợt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.