TP.HCM sẽ giảm khai thác nước ngầm xuống còn 30.000 mét khối/ngày đêm

25/03/2024 19:44 GMT+7

Nếu như trước đây trung bình mỗi ngày TP.HCM khai thác nước ngầm 100.000 mét khối/ngày đêm thì sắp tới sẽ giảm xuống còn 30.000 mét khối/ngày đêm.

Ngày 25.3, ông Trần Kim Thạch, Giám đốc Quản lý chất lượng nước (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn - SAWACO), cho biết talkshow "Nước và sự sống" được tổ chức chiều 24.3 tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM.

Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình tuyên truyền "Sử dụng nước sạch và hạn chế khai thác nước ngầm trên địa bàn TP.HCM" do SAWACO phối hợp Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Trẻ và Thành đoàn TP.HCM tổ chức. Hàng trăm sinh viên, đoàn viên đặt câu hỏi, thảo luận về chủ đề nước sạch, bảo vệ môi trường.

TP.HCM sẽ giảm khai thác nước ngầm xuống còn 30.000 mét khối/ngày đêm- Ảnh 1.

Chuỗi chương trình tuyên truyền "Sử dụng nước sạch và hạn chế khai thác nước ngầm trên địa bàn TP.HCM" diễn ra đến tháng 10.2024

C.T.V

Tại buổi talkshow, TS Nguyễn Huy Cương, giảng viên Trường đại học Tài nguyên và Môi trường trao đổi với các bạn sinh viên, đoàn viên về sử dụng nước sạch và những tác hại của việc khai thác nước ngầm.

Ông Trần Kim Thạch cho hay, ngành nước đang đứng trước thách thức bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, TP.HCM đã ban hành Đề án hạn chế sử dụng nước ngầm, hiện đề án đang được triển khai.

Điểm đáng chú ý của đề án là trước đây, TP.HCM sử dụng khai thác nước ngầm tới 100.000 m3/ngày đêm. Hiện khối lượng nước ngầm khai thác giảm còn 40.000 m3/ngày đêm, và sắp tới sẽ giảm xuống còn 30.000 m3/ngày đêm.

"Đây là một trong những phương án vừa giảm khai thác nước ngầm, bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cho người dân", ông Thạch đánh giá.

TP.HCM sẽ giảm khai thác nước ngầm xuống còn 30.000 mét khối/ngày đêm- Ảnh 2.

Ông Trần Kim Thạch, Giám đốc Quản lý chất lượng nước SAWACO thông tin về đề án hạn chế sử dụng nước ngầm

C.T.V

Theo SAWACO, chuỗi chương trình tuyên truyền "Sử dụng nước sạch và hạn chế khai thác nước ngầm trên địa bàn TP.HCM" diễn ra đến tháng 10.2024, tổ chức rộng khắp đến các Quận đoàn, Huyện đoàn và Thành đoàn TP.Thủ Đức.

Chương trình nhằm tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ trong tham gia xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thông qua đó, truyền đi thông điệp về việc giảm sử dụng nước ngầm, coi đây như một biện pháp vừa bảo vệ, dự trữ nguồn nước ngầm, vừa góp phần hạn chế tình trạng sụt lún.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.