TP.HCM: Nhà hàng ở Q.Gò Vấp chứa chấp sử dụng ma túy trái phép

06/12/2023 16:08 GMT+7

Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) bất ngờ ập vào một nhà hàng trên địa bàn quận kiểm tra và bắt quả tang một nhóm người sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 6.12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã ra quyết định tạm giữ Ngô Minh Hải (40 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) để điều tra về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; Trần Tín Hồ Anh (34 tuổi, quê Bình Định) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Tú Trinh (26 tuổi, quê Bình Dương) và Hoàng Vĩnh Đông (40 tuổi, quê Hà Tĩnh) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. 

Công an Q.Gò Vấp bắt quả tang 4 nghi phạm đang sử dụng trái phép chất ma túy

CTV

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ và quản lý địa bàn, Công an Q.Gò Vấp phát hiện nhà hàng trên địa bàn có dấu hiệu chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Khoảng 17 giờ ngày 29.11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an Q.Gò Vấp, Công an P.14 ập vào nhà hàng Pha Lê (số 565 Lê Văn Thọ, P.14, Q.Gò Vấp) kiểm tra và bắt quả tang 4 người nói trên đang sử dụng trái phép chất ma túy. Qua công tác đấu tranh, lấy lời khai, nhóm người trên thừa nhận, hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, Ngô Minh Hải được xác định là chủ nhà hàng Pha Lê. Hải sử dụng một căn phòng trong nhà hàng này cho thuê để nhiều người sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời, bản thân Hải cùng tham gia sử dụng trái phép chất ma túy.

Còn Hoàng Vĩnh Đông là người thuê phòng tại nhà hàng Pha Lê và yêu cầu Trần Tín Hồ Anh, Nguyễn Tú Trinh mua ma túy tổng hợp (dạng Ketamine) mang đến phòng thuê tại nhà hàng Pha Lê cho nhiều người cùng sử dụng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Gò Vấp tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật; đồng thời truy xét các đối tượng có hành vi bán, giao ma túy cho các đối tượng trên.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.