TP.HCM khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 hộ dân khó khăn ở Lào

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
09/12/2023 15:54 GMT+7

Từ ngày 5 - 10.12, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM và các đơn vị bệnh viện, trường đại học, công ty dược tại TP.HCM tổ chức đoàn công tác đến thăm, khám bệnh, phát thuốc và tặng quà người dân Việt Nam, người dân Lào khó khăn đang sinh sống tại tỉnh Khăm Muồn (Lào).

Đây là hoạt động góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo và nhân dân TP.HCM đối với cộng đồng người Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại Lào.

Theo ông Trần Đức Hiển, Phó chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, từ ngày 5 - 10.12, đoàn công tác phối hợp Hội người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muồn tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 500 hộ gia đình người Việt Nam và người dân Lào khó khăn sinh sống tại thị xã Thà Khẹc và huyện Bualapha (tỉnh Khăm Muồn).

Thăm, khám bệnh cho người dân Việt Nam và người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Khăm Muồn (Lào)

VĂN HÀO

Tổng kinh phí chăm lo quà, khám bệnh, phát thuốc cho 500 hộ dân khoảng 1,5 tỉ đồng. Trong đó, tổng số tiền quà tặng tương đương 292 triệu đồng do Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM vận động xã hội hóa; còn chi phí thuốc hơn 1,2 tỉ đồng do các công ty dược hỗ trợ.

Ngoài ra, có hai kiều bào Úc trao tặng Trường THCS Thống Nhất (tỉnh Khăm Muồn) "Tủ sách tiếng Việt" trị giá 5 triệu đồng. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng đề án "Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023 - 2030" của Chính phủ.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 500 hộ dân khó khăn ở Lào - Ảnh 2.

Trao quà cho người dân khó khăn ở tỉnh Khăm Muồn, Lào

VĂN HÀO

Ông Trần Đức Hiển cho biết: "Chúng tôi mong muốn, cầu chúc cho kiều bào và người dân Lào có được sức khỏe tốt, ngày càng vươn lên, cải thiện đời sống kinh tế, góp phần xây dựng đất nước Lào phát triển. Tôi cũng mong lãnh đạo chính quyền các cấp của Lào tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho bà con người Việt Nam học tập, làm ăn và sinh sống".

Nhân dịp này, đoàn công tác cũng đến thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam và Hội người Việt Nam tại Lào nhằm nắm bắt thêm thông tin, tình hình đời sống của người Việt Nam tại tỉnh Khăm Muồn nói riêng và tại Lào nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.