TP.HCM dành hơn 77 tỉ đồng tri ân người có công

25/07/2023 12:14 GMT+7

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết thành phố đã dành hơn 77 tỉ đồng tri ân người có công nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ.

Sáng 25.7, TP.HCM tổ chức họp mặt người có công tiêu biểu nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023). Khoảng 120 người là Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng, được vinh danh và chia sẻ về những mất mát, về chiến tranh.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Phan Thị Ngọc Tươi (thương binh hạng 2/4) chia sẻ, ngày xưa cầm súng không phải để được tuyên dương, được ghi nhận, tri ân. "Chúng tôi yêu nước, yêu quê hương, thương đồng bào mình nên theo Bác Hồ, không tiếc máu xương để đánh đuổi kẻ thù, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc", bà Tươi khẳng định.

TP.HCM dành hơn 77 tỉ đồng tri ân người có công - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM tặng hoa tri ân người có công

NGUYỄN ANH

Ông Đinh Văn Dũng (thương binh đặc biệt hạng 1/4) cho biết, trong chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc, ông đã để lại đôi chân ở chiến trường, một bên tai không còn nghe được. Ngày trở về, ông Dũng từng suy nghĩ về tương lai của mình, bản thân ông sẽ ra sao khi thương tích lên đến 95%. Nhưng sau đó, người thương binh này bỏ hết mặc cảm, phiền não để tiếp tục lao động, sản xuất bằng khả năng của mình, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.

Ông Đinh Văn Dũng, bà Phan Thị Ngọc Tươi là 2 trong số hơn 73.000 người có công trên địa bàn TP.HCM. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức cho biết, chiến tranh đã lùi xa nhưng hậu quả của chiến tranh để lại vẫn còn đó. Những vết thương về thể chất, tinh thần vẫn còn hằn trên thân thể các thương binh, gia đình liệt sĩ. "Những đau thương, mất mát của chiến tranh giúp chúng ta hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình", ông Dương Anh Đức nói.

TP.HCM dành hơn 77 tỉ đồng tri ân người có công - Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, phát biểu tại buổi gặp mặt

NGUYỄN ANH

Chia sẻ thêm về công tác "đền ơn đáp nghĩa", Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết TP.HCM vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 188 tỉ đồng, góp phần nâng cao đời sống các gia đình chính sách, đảm bảo 100% Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được các đơn vị phụng dưỡng.

Năm 2023, TP.HCM dành hơn 77 tỉ đồng tặng hơn 73.000 người có công và thân nhân vào dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ.

Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi với người có công, đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người có công; đổi mới hình thức phát hiện, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân người có công đã nêu cao phẩm chất cách mạng, ý chí vươn lên…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.