TP.HCM dành hơn 1.000 tỉ đồng chăm lo tết cho người khó khăn

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
04/01/2024 20:28 GMT+7

TP.HCM dành hơn 1.000 tỉ đồng để chăm lo Tết Nguyên đán 2024 cho người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, người lao động bị mất việc làm...

Các đơn vị thực hiện tham mưu chủ lực cho chính sách chăm lo Tết Nguyên đán 2024 có thể kể đến như Sở LĐ-TB-XH, Liên đoàn Lao động, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM...

Theo Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, địa phương dự kiến dành hơn 915 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố để chăm lo cho người có công, các hộ nghèo, bảo trợ xã hội. Tổng kinh phí này tăng hơn 34 tỉ đồng so với dịp tết năm 2023, do tăng các diện cần chăm lo mới như người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

TP.HCM chi tiêu 1.000 tỉ chăm lo tết cho người khó khăn ra sao

Cụ thể, TP.HCM sẽ tổ chức các hoạt động viếng nghĩa trang thành phố; đi thăm, chúc tết và tặng quà cho các cán bộ lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách tiêu biểu, các nguyên lãnh đạo thành phố các thời kỳ, các đơn vị đặc thù, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy...

Đồng thời, tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà cho 110 gia đình và 11 cơ sở tín ngưỡng ở tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Đồng Nai...

TP.HCM dành hơn 1.000 tỉ đồng chăm lo tết cho người khó khăn- Ảnh 1.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy lì xì cho con em công nhân tại chương trình "Chuyến tàu mùa xuân" năm 2023

NHẬT THỊNH

Dự kiến sẽ có hơn 475.000 trường hợp thuộc chính sách, hưu trí, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, trẻ mồ côi, thành viên hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được chăm lo tết.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng có kế hoạch chăm lo, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc, giảm giờ làm, không có điều kiện về quê đón tết… với phương châm "Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn". Dự kiến tổng kinh phí gần 71 tỉ đồng, hỗ trợ 139.000 trường hợp.

Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các cấp, các ban quản lý khu chế xuất - khu công nghiệp, khu công nghệ cao và các địa phương cũng xây dựng các chương trình chăm lo, hỗ trợ riêng.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, đơn vị dự kiến tổng kinh phí chăm lo Tết Nguyên đán 2024 hơn 33,5 tỉ đồng cho hơn 33.000 trường hợp, từ các nguồn quỹ mà MTTQ TP.HCM vận động, quản lý. Ngoài ra, hệ thống MTTQ các cấp dự kiến chăm lo tết cho người dân hơn 150 tỉ đồng.

Điều đáng lưu ý, TP.HCM có nguồn quỹ mới về an sinh xã hội. Nguồn quỹ này nhằm phối hợp, liên kết các cơ quan, tổ chức, các tổ chức chính trị - xã hội, cá nhân, nhà hảo tâm, các tổ chức làm thiện nguyện… cùng tham gia xây dựng các đề án, chương trình cụ thể hỗ trợ cho người lao động khó khăn mà lưới an sinh hiện nay chưa bao phủ hết.

Trước mắt, trong dịp Tết Nguyên đán 2024, Quỹ An sinh xã hội phối hợp Liên đoàn Lao động TP.HCM hỗ trợ 1.000 phần quà cho công nhân lao động khó khăn với kinh phí 1 tỉ đồng.

Phía Thành đoàn TP.HCM cũng cho biết sẽ vận động kinh phí để thăm hỏi, tặng quà cho 22.000 đoàn viên, thanh niên khó khăn; hỗ trợ gần 4.000 vé xe, vé tàu cho học sinh - sinh viên, thanh niên công nhân về quê đón tết...

Cùng với các hoạt động chăm lo khác, Thành đoàn TP.HCM cũng sẽ tặng quà cho công nhân bị mất việc hoặc không có điều kiện về quê đón tết cùng gia đình; thăm và tặng quà cho chiến sĩ và gia đình các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biên giới, biển đảo; tặng quà cho các thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.