TP.HCM cao điểm trấn áp tội phạm: Phát hiện nhóm người thuê phòng để phê ma túy

16/12/2023 09:47 GMT+7

Ngày 15.12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) phối hợp Công an P.15 kiểm tra hành chính, phát hiện một số người sử dụng ma túy tại căn nhà trên đường Nguyễn Sỹ Sách.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lúc 3 giờ 45 ngày 15.12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Tân Bình phối hợp với Công an P.15 kiểm tra hành chính, phát hiện một số người sử dụng ma túy tại căn nhà trên đường Nguyễn Sỹ Sách.

Thuê phòng để phê ma túy - Ảnh 1.

Nhóm người sử dụng ma túy tại căn nhà trên đường Nguyễn Sỹ Sách

CACC

Tại phòng phía trước lầu 2 của căn nhà, lực lượng công an phát hiện 5 người gồm Nguyễn Ngọc Chính, Nguyễn Trung Tính (21 tuổi), Đỗ Văn Hẹ (19 tuổi), Nguyễn Minh Hồng (30 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Định) và H'Ngõ Niê (20 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an thu giữ 1 đĩa sứ trắng, 1 thẻ nhựa xanh, 1 ống hút được quấn bằng tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng nằm trên khay nhựa đỏ, 1 máy chiếu đèn và 1 loa bluetooth.

Xét nghiệm nhanh, Nguyễn Ngọc Chính, Đỗ Văn Hẹ, Nguyễn Trung Tính, H'Ngõ Niê đều dương tính với ma túy. Cả 4 người này thừa nhận mua ma túy và thuê phòng từ Nguyễn Hữu Lanh với giá 2,8 triệu đồng để cùng nhau sử dụng ma túy.

Tại phòng phía sau lầu 1, lực lượng công an phát hiện và bắt giữ Nguyễn Hữu Lanh (20 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau). Làm việc với công an, Lanh khai nhận cất giấu ma túy trên dây rèm cửa sổ.

Số ma túy này, Lanh khai nhận do Hiếu cung cấp, giá 1 gói 2,5 triệu đồng. Lanh giúp sức cho Hiếu với tiền công 9 triệu đồng/tháng và đã làm được 9 ngày. Hiện Cơ quan điều tra Công an Q.Tân Bình đang tiếp tục truy xét, xử lý vụ việc.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.