TP.HCM: Tổ chức cho 13 người Trung Quốc lưu trú trái phép, bị phạt 8 năm tù

27/04/2022 14:02 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, ngụ Bắc Giang) đã hưởng lợi 15 triệu đồng để giúp 13 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại TP.HCM.

Ngày 27.4, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, ngụ Bắc Giang) 8 năm tù về tội “tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Bị cáo Thanh đã có hành vi tổ chức cho 13 người Trung Quốc lưu trú trái phép tại TP.HCM trong giai đoạn dịch Covid-19, xảy ra hồi tháng 3.2021.

Bị cáo Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, ngụ Bắc Giang) tại phiên tòa sơ thẩm

SONG MAI

Theo cáo trạng, Nguyễn Văn Thanh và Ngụy Đình Trọng (26 tuổi, ngụ Bắc Giang) quen biết nhau trong thời gian chấp hành án tại trại giam.

Khoảng 17 giờ ngày 27.3.2021, Trọng gọi cho Thanh yêu cầu tìm chỗ ở cho 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và hứa trả công cho Thanh. Thanh đồng ý và đưa 13 người Trung Quốc đến quán karaoke (P.Tân Quy, Q.7) tạm nghỉ và mua thức ăn, nước uống rồi ra về.

Đến khoảng 7 giờ ngày 28.3.2021, Thanh được Trọng liên lạc và cho biết nhóm người Trung Quốc đã rời đi. Thanh tìm gặp những này tại một quán ăn và đưa về nhà không số tại P.Tân Hưng, Q.7 cho ở tạm, rồi khóa cửa đi làm.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, Thanh được Trọng liên lạc báo 13 người này đã bỏ đi và yêu cầu Thanh tiếp tục tìm nơi lưu trú khác cho họ, tránh sự phát hiện của công an.

Sau đó, Thanh tìm và đón những người này về tập hợp tại công viên gần cầu Rạch Ông, Q.7 thì bị cơ quan chức năng phát hiện, đưa về trụ sở làm việc.

Quá trình tổ chức cho 13 người Trung Quốc lưu trú trái phép, Thanh nhận từ Trọng 18,5 triệu đồng, trừ đi các khoản mua thức ăn, nước uống Thanh hưởng lợi 15 triệu đồng.

Tại CQĐT, 13 người Trung Quốc này khai nhận vào ngày 14.3.2021 đã nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ từ biên giới phía Bắc và không làm thủ tục nhập cảnh.

Ngày 4.5.2021, Phòng quản lý xuất nhập cảnh - Công an TP.HCM đã ra quyết định xử phạt trục xuất theo thủ tục hành chính đối với 13 người Trung Quốc này.

Đối với Ngụy Đình Trọng, hiện không có mặt tại địa phương và không rõ nơi ở; CQĐT đang xác minh, truy tìm, khi phát hiện sẽ xử lý sau.

Tại phiên tòa, bị cáo Thanh thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo ảnh hưởng đến sự ổn định về quản lý hành chính và trật tự xã hội đối với người nước ngoài trên địa bàn TP.HCM.

Bị cáo đã vì mục đích vụ lợi cá nhân, bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, vẫn tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và lưu trú tại TP.HCM.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.