TP.HCM: Điều trị cho bệnh nhân mắc hội chứng Rowell hiếm gặp, nổi dát đỏ khắp người

Lê Cầm
Lê Cầm
25/04/2022 11:01 GMT+7

Bệnh nhân nam 36 tuổi ở tỉnh Long An đến Bệnh viện Da Liễu TP.HCM khám vì nổi nhiều dát, sẩn, mảng hồng ban ở đầu, mặt, thân mình, tay, chân.

Ngày 24.4, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Vũ Hoàng, Trưởng khoa Lâm sàng 2, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM, cho biết ngoài dát, sẩn mảng hồng ban đỏ, bệnh nhân còn xuất hiện nhiều vết trợt lở ở môi miệng, thân mình kèm rỉ dịch, đau rát nhiều, tóc rụng, bần thần trong người…

Bệnh nhân cho biết trước đó khoảng 1 năm, xuất hiện vài nốt đỏ, nhỏ nằm rải rác ở mặt và lưng, không bong vảy, không ngứa. Bệnh nhân đã đi khám một số nơi, được chẩn đoán là viêm da bã nhờn và được điều trị bằng thuốc uống, thuốc thoa. Bệnh có giảm khi thoa thuốc và nổi lại khi ngưng điều trị.

Sau đó bệnh nhân tự mua thuốc (thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây) uống thêm trong khoảng 5-6 tháng theo lời hướng dẫn của người quen, tuy nhiên bệnh không hết hẳn mà tái phát lại nhiều lần.

Nhiều dát, sẩn, mảng hồng trên da bệnh nhân

lan anh

Qua thăm khám, bác sĩ Vũ Hoàng nghĩ đến hội chứng Rowell - đây là một bệnh lý rất hiếm gặp trên thế giới. Sau khi thực hiện thêm các xét nghiệm cơ bản và xét nghiệm về miễn dịch học, dựa vào biểu hiện lâm sàng, bác sĩ Hoàng chẩn đoán bệnh nhân mắc Hội chứng Rowell.

Báo cáo tại Hội nghị khoa học thường niên Liên chi hội Da Liễu TP.HCM lần thứ 18 năm 2022 do Bệnh viện Da Liễu TP.HCM tổ chức ngày 24.4, bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng cho biết, hội chứng Rowell là một bệnh lý cực kỳ hiếm gặp trên thế giới, đặc trưng bởi sự kết hợp của bệnh lupus ban đỏ và các tổn thương da hình bia giống hồng ban đa dạng. Hội chứng này được mô tả lần đầu tiên vào năm 1922, nhưng chỉ được công nhận là một thể bệnh riêng biệt, có tên gọi là hội chứng Rowell vào năm 1963.

Theo y văn thế giới, có khoảng 95 trường hợp hội chứng Rowell đã được được báo cáo với phần lớn các trường hợp là bệnh nhân nữ và việc xuất hiện ở bệnh nhân nam rất hiếm.

Sau khi tìm ra bệnh lý, bệnh nhân được điều trị theo hướng chẩn đoán hội chứng Rowell và đến nay sức khỏe tiến triển tốt, bệnh nhân được xuất viện điều trị ngoại trú.

Hình ảnh sang thương trên người bệnh nhân

Lan Anh

“Về nguyên nhân gây bệnh có thể do bệnh nhân tiếp xúc nhiều với ánh sáng mặt trời hoặc có thể do một số loại thuốc uống. Vì vậy, nếu trên da có phát ban bất thường, đặc biệt có loét miệng hay rụng tóc thì nên đến các bệnh viện chuyên khoa da liễu khám để được điều trị kịp thời”, bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng nói.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng lưu ý với các triệu chứng lâm sàng trên, khi thăm khám các bác sĩ rất dễ nhầm với bệnh lý dị ứng thuốc.

“Dị ứng thuốc là bệnh lý da thường gặp hơn, có tiên lượng tốt và lành bệnh hoàn toàn trong vòng vài tuần. Trong khi đó, hội chứng Rowell có diễn tiến bệnh mạn tính kéo dài nhiều năm và ảnh hưởng lên nhiều cơ quan khác nhau trong cơ thể như gây tổn thương gan, thận, tổn thương xương khớp, tim mạch, hô hấp… Do vậy, việc chẩn đoán chính xác bệnh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của bệnh nhân”, bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng cho biết thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.