'Tour đặc biệt' ở trường giáo dưỡng: Đến để cảm nhận điều tốt, từ bỏ cái xấu

Huy Đạt
Huy Đạt
09/12/2023 07:30 GMT+7

Chương trình 'Tour tham quan đặc biệt' tại Trường Giáo dưỡng số 3 và Cơ sở xã hội Bầu Bàng (đóng ở địa bàn TP.Đà Nẵng) dành cho thanh thiếu niên chưa ngoan, để giúp cảm hóa các em.

"Đi chơi để nhìn thấy cái xấu mà tránh xa…"

Mới đây, UBND Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tổ chức Chương trình tham quan thực tế đặc biệt tại Trường Giáo dưỡng số 3 - Bộ Công an và Cơ sở xã hội Bầu Bàng (xã Hòa Phú, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) dành cho gần 80 thanh thiếu niên chưa ngoan, có nguy cơ vi phạm pháp luật, từng sử dụng ma túy….

Các thành viên tham gia "tour tham quan đặc biệt" này được Công an Q.Hải Châu lập danh sách, trong đó 43 thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, 36 thanh thiếu niên sử dụng trái phép chất ma túy bị xử phạt vi phạm hành chính lần đầu và đang tham gia cai nghiện tại cộng đồng.

'Tour đặc biệt' ở trường giáo dưỡng: 'Em sẽ đi học nghề tìm việc làm ổn định'   - Ảnh 1.

Chương trình tham quan thực tế đặc biệt tại Trường Giáo dưỡng số 3 và Cơ sở xã hội Bầu Bàng

HUY ĐẠT

Khi xe dừng tại khuôn viên Trường Giáo dưỡng số 3, nhiều thành viên trong đoàn bỡ ngỡ vì chỉ mới nghe nói đến địa chỉ này, nhất là sau đó còn được thầy cô giáo mang quân hàm Công an nhân dân dẫn đi tham quan, nghe đại diện của cơ sở chia sẻ về hoạt động và nội quy…

Đặc biệt, tại buổi giao lưu, nhóm thanh thiếu niên chưa ngoan được nghe chính các học viên đang cải tạo, cai nghiện chia sẻ về hoàn cảnh dẫn vào tệ nạn, về nỗi ân hận khi đã vi phạm pháp luật, khiến bản thân mất tự do và ảnh hưởng đến gia đình, người thân… 

'Tour đặc biệt' ở trường giáo dưỡng: 'Em sẽ đi học nghề tìm việc làm ổn định'   - Ảnh 2.

80 thanh thiếu niên chưa ngoan, có nguy cơ vi phạm pháp luật lắng nghe thầy cô giáo Trường Giáo dưỡng số 3 khuyên răn

HUY ĐẠT

Em P.N.M (15 tuổi, trú Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tâm sự: "Khi tham gia chuyến tham quan đến Trường Giáo dưỡng số 3 và Cơ sở xã hội Bầu Bàng, được nghe lời khuyên từ các anh chị mắc lỗi lầm, vi phạm pháp luật, em nhận thấy bản thân nếu không thay đổi cũng sẽ có kết quả như vậy. Kết thúc chuyến đi, em sẽ không tụ tập bạn bè nữa, để không dẫn đến tệ nạn".

'Tour đặc biệt' ở trường giáo dưỡng: 'Em sẽ đi học nghề tìm việc làm ổn định'   - Ảnh 3.

Thanh thiếu niên chưa ngoan được đưa đi thực tế khu kỷ luật học sinh tại Cơ sở xã hội Bầu Bàng

HUY ĐẠT

L.K (14 tuổi, trú Q.Hải Châu), người có mặt trong "tour tham quan đặc biệt" này, cũng từng "nổi tiếng" vì sử dụng trái phép chất ma túy, bị xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi nghe các thầy cô giáo ở Trường Giáo dưỡng số 3 khuyên răn và phân tích chuyện được - mất khi mắc lỗi lầm, vi phạm pháp luật…, K. tỏ ra ăn năn: "Được nghe và nhìn tận mắt những gì diễn ra, em đã có suy nghĩ rằng mình sẽ thay đổi. Đúng là "đi chơi để thấy cái xấu mà tránh xa", như các cô chú dẫn đoàn nói... Em sẽ cố gắng tránh xa ma túy, không tái phạm và sẽ đi học nghề để kiếm việc làm ổn định", K. nói.

'Tour đặc biệt' ở trường giáo dưỡng: 'Em sẽ đi học nghề tìm việc làm ổn định'   - Ảnh 4.

"Tour tham quan đặc biệt" vừa cảm hóa, vừa răn đe các thanh thiếu niên chưa ngoan

HUY ĐẠT

Là một trong những thanh thiếu niên nhỏ tuổi nhất tham gia chuyến đi, N.L.M.M (13 tuổi, trú Q.Hải Châu) cho biết khi nghe các chú công an quận nói đi tham quan chuyến này về mà không tiến bộ, không rời xa ma túy… thì sẽ đưa đi giáo dục, em sợ lắm. "Vì vậy, em sẽ cố gắng tốt lên để ba mẹ và gia đình không phiền lòng", M. quả quyết.

Áp dụng "biện pháp mạnh" khi không tiến bộ

Theo UBND Q.Hải Châu, sau chuyến tham quan, chính quyền địa phương sẽ thành lập CLB tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức pháp luật trong thanh thiếu niên trên địa bàn quận. 

CLB do lãnh đạo UBND quận làm chủ nhiệm, tổ chức sinh hoạt hằng tháng với nhiều nội dung: đưa thanh thiếu niên tham gia công tác dân vận, giúp đỡ các hộ nghèo, khó khăn; tham quan các di tích lịch sử để để nâng cao được nhận thức; tạo điều kiện cho thanh thiếu niên học nghề ổn định...

'Tour đặc biệt' ở trường giáo dưỡng: 'Em sẽ đi học nghề tìm việc làm ổn định'   - Ảnh 5.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các thanh thiếu niên chưa ngoan

HUY ĐẠT

Nếu các em không tiến bộ thì Công an quận sẽ lập hồ sơ đưa đi giáo dục theo đúng quy định để các em có điều kiện tốt hơn để học tập, cải tạo, thay đổi suy nghĩ, hành vi của mình để trở thành người có ích cho xã hội hơn

Thượng tá Nguyễn Hùng Lâm, Phó trưởng Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng

Ngoài ra, Q.Hải Châu dự kiến sẽ ban hành đề án chi tiết, phân công đoàn thể, cơ quan doanh nghiệp kèm cặp, giúp đỡ các em tiến bộ. Các cá nhân, tổ chức sẽ quan tâm tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh để đưa ra biện pháp hỗ trợ phù hợp với từng trường hợp.

Ông Trương Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND Q.Hải Châu, cho biết địa phương mong muốn thông qua chuyến tham quan thực tế sẽ giúp các thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và đã từng bị xử lý vi phạm hành chính về ma túy hiểu rõ những tác hại, hậu quả. Các em cũng sẽ cảm nhận rõ sự khó khăn, vất vả trong việc điều trị, cai nghiện ma túy và ý thức giá trị của cuộc sống... Qua đó, quyết tâm từ bỏ ma túy, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

'Tour đặc biệt' ở trường giáo dưỡng: 'Em sẽ đi học nghề tìm việc làm ổn định'   - Ảnh 6.

Chuyến đi là bài học thực tế để cảm hóa, giúp các thanh thiếu niên tránh xa tệ nạn xã hội

HUY ĐẠT

Theo thượng tá Nguyễn Hùng Lâm, Phó trưởng Công an Q.Hải Châu, đơn vị có kế hoạch triển khai các đội nghiệp vụ và công an 13 phường thường xuyên gọi hỏi, răn đe các thanh thiếu niên chưa ngoan. Đồng thời, phối hợp với các hội đoàn thể thường xuyên gần gũi, cảm hóa các em với tinh thần trách nhiệm cao.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.