Tổng thống Putin quyết định số phận lực lượng Wagner

27/06/2023 07:08 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói các thành viên Wagner tham gia vụ nổi loạn có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng, về nhà hoặc sang Belarus.

Tổng thống Vladimir Putin ngày 26.6 có bài phát biểu được phát sóng trên truyền hình về vụ nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner hôm 24.6, theo đài RT.

Tổng thống Putin quyết định số phận lực lượng Wagner - Ảnh 1.

Tổng thống Vladimir Putin trong bài phát biểu tại Moscow ngày 26.6

REUTERS

"Đại đa số các binh sĩ và chỉ huy của nhóm Wagner cũng là những người yêu nước, đã hết lòng vì nhân dân và đất nước. Họ đã chứng minh điều đó với sự dũng cảm trên chiến trường", nhà lãnh đạo khen ngợi.

Tuy nhiên theo ông, những người tổ chức cuộc nổi loạn "đã che giấu họ (các thành viên Wagner) và tìm cách sử dụng họ để chống lại những người anh em đã chiến đấu kề vai sát cánh vì lợi ích và tương lai của đất nước".

Tổng thống Putin cảm ơn các binh sĩ Wagner và các chỉ huy đã dừng lại ở bước cuối cùng và không để cho cuộc "huynh đệ tương tàn" xảy ra. Nhà lãnh đạo tuyên bố sẽ giữ nguyên lời hứa đã đưa ra khi ông đàm phán để giải quyết cuộc khủng hoảng.

Tổng thống Putin quyết định số phận lực lượng Wagner - Ảnh 2.

Các thành viên Wagner chuẩn bị rút khỏi thành phố Rostov-on-Don tối 24.6

REUTERS

"Các bạn có cơ hội ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng và các cơ quan hành pháp khác, hoặc quay về với gia đình và bạn bè. Ai muốn sang Belarus đều có thể đi", Tổng thống Putin nói.

Theo thỏa thuận, thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin đã sang Belarus và toàn bộ cuộc điều tra đối với ông bị hủy bỏ. Các thành viên Wagner tham gia nổi loạn cũng không bị truy tố hình sự.

Xem nhanh: Ngày 487 chiến dịch, Ukraine vẫn giấu quân chờ ra đòn lớn; Bộ trưởng Shoigu tái xuất

Tường thuật của các hãng thông tấn Nga về bài phát biểu của Tổng thống Putin không nhắc gì đến ông Prigozhin. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo đã cáo buộc những kẻ tổ chức nổi loạn "phản bội" đất nước. "Cuộc nổi loạn vũ trang sẽ bị triệt tiêu trong mọi trường hợp. Những kẻ tổ chức, dù mất khả năng suy xét nhưng cũng hiểu được điều này", Tổng thống Putin nói.

Ngoài ra, ông cảm ơn người dân Nga vì đã chịu đựng, đoàn kết và thể hiện lòng yêu nước, sự ủng hộ trật tự hiến pháp. Ông cũng cảm ơn Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vì đã đóng góp cho giải pháp hòa bình cho vụ việc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.