Tổng thống Myanmar cảnh báo sau khi phe nổi dậy chiếm nhiều chốt quân sự

Văn Khoa
Văn Khoa
09/11/2023 15:35 GMT+7

Tổng thống được chính quyền quân sự Myanmar hậu thuẫn Myint Swe cảnh báo rằng Myanmar có nguy cơ bị chia cắt nếu quân đội không thể ngăn chặn một cuộc tấn công tập thể của các nhóm vũ trang sắc tộc.

Giao tranh đã nổ ra trong gần hai tuần qua trên khắp bang Shan thuộc phía bắc Myanmar gần biên giới Trung Quốc, đặt ra điều mà giới phân tích cho là thách thức quân sự lớn nhất đối với chính quyền quân sự Myanmar kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2021, theo AFP.

Các nhóm vũ trang sắc tộc gồm Quân đội Liên minh Dân chủ quốc gia Myanmar, Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang và Quân đội Arakan tuyên bố đã chiếm giữ hàng chục chốt quân sự và chặn các tuyến thương mại quan trọng đến Trung Quốc.

Tổng thống Myanmar cảnh báo sau khi phe nổi tuyên bố chiếm nhiều tiền đồn quân sự - Ảnh 1.

Các thành viên của nhóm nổi dậy Quân đội Giải phóng quốc gia Ta'ang (TNLA) tham gia một cuộc diễn tập tại trại căn cứ của họ trong rừng ở bang Shan thuộc phía bắc Myanmar, trong ảnh được chụp vào ngày 8.3.2023

AFP

Chính quyền quân sự Myanmar thừa nhận đã mất quyền kiểm soát một trung tâm thương mại quan trọng nhưng không bình luận về diễn biến của cuộc giao tranh trong nhiều ngày.

"Nếu chính phủ không quản lý hiệu quả các sự kiện xảy ra ở khu vực biên giới, đất nước sẽ bị chia cắt thành nhiều phần", Tổng thống Myanmar Myint Swe cảnh báo hôm 8.11, theo tờ Global New Light of Myanmar hôm nay 9.11. Ông Myint Swe cho rằng "sự ổn định có thể được khôi phục ở một mức độ nào đó nhờ sự hy sinh tính mạng" của các binh sĩ thuộc chính quyền quân sự nhưng không đưa ra chi tiết.

Tổng thống Myanmar cảnh báo sau khi phe nổi tuyên bố chiếm nhiều tiền đồn quân sự - Ảnh 2.

Ông Myint Swe phát biểu tại một sự kiện ở Yangon (Myanmar) ngày 12.2.2013

AFP

Ông Myint Swe đưa ra cảnh báo trên tại một cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh quốc gia, với sự tham dự của người đứng đầu chính quyền quân sự Min Aung Hlaing và các quan chức quân sự hàng đầu khác.

Ông Myint Swe từng giữ chức phó tổng thống dưới thời chính phủ dân cử do bà Aung San Suu Kyi dẫn đầu trước khi quân đội lên nắm quyền trong cuộc chính biến ngày 1.2.2021. Sau đó, ông Myint Swe được chính quyền quân sự Myanmar bổ nhiệm làm quyền tổng thống.

Với tình hình giao tranh như trên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm nay đã khuyến cáo công dân Trung Quốc ở Myanmar tránh ra ngoài ở những khu vực có giao tranh "ác liệt", theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.