Tổng thống Biden tiếp tục liên danh với bà Harris để trụ lại Nhà Trắng thêm một nhiệm kỳ

17/12/2021 10:19 GMT+7

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre xác nhận Tổng thống Joe Biden có ý định duy trì liên danh với Phó tổng thống Kamala Harris khi tái tranh cử vào Nhà Trắng năm 2024.

Tổng thống Joe Biden và Phó tổng thống Kamala Harris

reuters

Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 16.12, phóng viên Đài ABC News, bà Mary K. Bruce hỏi bà Jean-Pierre về thông tin gần đây được tờ The Wall Street Journal đăng tải liên quan đến ý định tái tranh cử của ông Biden.

Theo nhà báo Bruce, “bà Harris chẳng nói không. Bà ấy chỉ nói rằng hai người vẫn chưa đề cập khả năng này. Tất nhiên, mọi người ở đây và bản thân tổng thống từng xác nhận có kế hoạch tái tranh cử. Vậy tại sao lại có chuyện “chệch pha” như thế?”.

“Tôi không thể nói về cuộc đối thoại giữa tổng thống và phó tổng thống. Tôi chỉ có thể nói và nhắc lại những gì Thư ký báo chí Jen [Psaki] từng đề cập, rằng tổng thống khẳng định ông sẽ tái tranh cử năm 2024”, bà Jean-Pierre trả lời.

Trước câu hỏi liệu ông Biden vẫn giữ ý định liên danh với bà Harris hay không, bà Jean-Pierre xác nhận có, cho hay sẽ không có chuyện thay đổi gì ở đây.

Một ngày trước, Phó tổng thống Harris chia sẻ với tờ The Wall Street Journal rằng bà và “sếp” vẫn chưa thảo luận về kế hoạch cho nhiệm kỳ 2, thậm chí sau khi Nhà Trắng không ít lần thông tin về ý định tái tranh cử của ông Biden.

“Tôi nói thật: Tôi chưa nghĩ về khả năng đó, hoặc chúng tôi đã nói về nó. Chúng tôi đang nỗ lực vực dậy nền kinh tế, tái thiết vai trò của Mỹ trong bối cảnh các đồng minh và đối tác trên toàn thế giới”, bà Harris nói.

Tổng thống Biden đưa ra chiến lược gì để đối phó với biến thể Omicron?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.