Tổng thống Biden gặp khó vì cách Israel trả đũa Hamas ở Gaza

Văn Khoa
Văn Khoa
30/10/2023 13:58 GMT+7

Một quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Joe Biden cho hay Mỹ đã thúc giục Israel nêu các mục tiêu khi tiến hành cuộc tấn công trả đũa Hamas ở Dải Gaza.

Tờ The Washington Post ngày 29.10 đăng bài nhận định sự ủng hộ kiên định của Tổng thống Mỹ Joe Biden dành cho Israel đang phải đối diện áp lực ngày càng tăng khi một số người ủng hộ trong đảng Dân chủ của ông cảnh báo về cách thức Israel đang tiến hành cuộc tấn công trả đũa lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Tổng thống Biden đã từ chối những lời kêu gọi của một số đảng viên Dân chủ để tìm kiếm lệnh ngừng bắn và ông phần lớn tránh bình luận về cách Israel đang thực hiện một giai đoạn mới của cuộc chiến mà Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo "sẽ khó khăn và kéo dài".

Trong những ngày gần đây, một số thành viên đảng Dân chủ đã chỉ trích gay gắt tốc độ viện trợ nhân đạo, tình trạng mất liên lạc và số dân thường Palestine thiệt mạng ngày càng nhiều ở Gaza. Họ cũng nêu lên mối quan ngại về việc liệu Israel có những mục tiêu rõ ràng và có thể đạt được khi tiến hành tấn công trên bộ quy mô lớn ở Gaza hay không, theo The Washington Post.

Tổng thống Mỹ Joe Biden

Tổng thống Mỹ Joe Biden

AP

Thách thức mới cho Tổng thống Biden

Những lời chỉ trích từ bên trong đảng Dân chủ đang tạo ra thách thức mới cho Tổng thống Biden, giữa lúc có nghi vấn cho rằng nhà lãnh đạo Mỹ có tác động trong quyết định trả đũa Hamas của Israel ở Gaza, theo The Washington Post.

Trong khi đó, các quan chức thuộc chính quyền Tổng thống Biden nói rằng họ buộc Israel phải chịu trách nhiệm, nhưng thường tiến hành một số hoạt động ngoại giao căng thẳng một cách kín đáo. "Chúng tôi đã thúc họ trả lời câu hỏi như các mục tiêu... về cả vấn đề chiến thuật và chiến lược liên quan đến hoạt động này", cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan phát biểu trên CNN trong một cuộc phỏng vấn ngày 29.10.

Tổng thống Biden đối mặt cảnh báo về cách Israel đang trả đũa Hamas ở Gaza - Ảnh 2.

Xe tăng Israel ở bên trong Dải Gaza ngày 29.10

Reuters

Ông Sullivan thừa nhận rằng tình hình trên thực địa rất phức tạp. "Hamas đang tìm mọi cách nhằm khiến chuyện này trở nên khó khăn hơn. Họ đang ẩn náu, trà trộn vào dân thường và biến những dân thường thành lá chắn sống", ông Sullivan nói.

Ông Sullivan nhấn mạnh: "Chính phủ Israel nên sử dụng mọi biện pháp có thể có để phân biệt giữa những thành viên Hamas, những mục tiêu quân sự hợp pháp, và dân thường, những người không phải là mục tiêu". Tuy nhiên, ông Sullivan né bình luận về việc liệu ông có tin rằng chính phủ Israel đang làm như thế hay không.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đặt những câu hỏi khó về cách họ suy nghĩ và tiến hành vấn đề này như thế nào. Nhưng cuối cùng, đây là quyết định của họ. Đây là hành động của họ và họ đang ở tư thế tốt nhất để có thể trả lời các câu hỏi về cách thức tiến hành", ông Sullivan phát biểu, theo Đài ABC News.

Israel thu hẹp chiến dịch trên bộ ở Gaza sau sự can thiệp của Mỹ

Trong chương trình "Gặp gỡ báo chí" của Đài NBC News ngày 29.10, hạ nghị sĩ đảng Dân chủ Pramila Jayapal phát biểu: "Chúng ta đang mất uy tín. Và thành thật mà nói chúng ta đang bị cô lập với phần còn lại của thế giới". Bà Jayapal còn bày tỏ lo ngại rằng quan điểm của Tổng thống Biden về xung đột Hamas-Israel cuối cùng có thể gây tổn hại cho ông về mặt chính trị ở Mỹ. 

Lãnh đạo Mỹ và Israel điện đàm

Vào chiều 29.10 (theo giờ Mỹ), Tổng thống Biden đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu lần đầu tiên kể từ khi Israel mở rộng các hoạt động trên bộ ở Gaza, và ông Biden đã "nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường ngay lập tức và đáng kể việc hỗ trợ nhân đạo để đáp ứng nhu cầu của dân thường ở Gaza", theo Nhà Trắng. "Tổng thống nhắc lại rằng Israel có quyền và trách nhiệm bảo vệ công dân của mình khỏi chủ nghĩa khủng bố và nhấn mạnh sự cần thiết phải làm như thế theo luật nhân đạo quốc tế, ưu tiên bảo vệ dân thường", Nhà Trắng cho hay trong một thông báo.

Tổng thống Biden đối mặt cảnh báo về cách Israel đang trả đũa Hamas ở Gaza - Ảnh 3.

Một đền thờ Hồi giáo và những ngôi nhà bị phá hủy bởi các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza

Reuters

Trong một tuyên bố, 25 thượng nghị sĩ đảng Dân chủ gần đây đã kêu gọi Tổng thống Biden hợp tác với Israel, Ai Cập và Liên Hiệp Quốc để cung cấp nhiên liệu vào Gaza trong bối cảnh khủng hoảng nhân đạo xảy ra ở khu vực này.

Trước đó, một quan chức Mỹ tiết lộ Washington đã thúc Israel khôi phục việc liên lạc sau khi Israel cắt liên lạc với Gaza vào tối 27.10, gây ra tình trạng mất điện gần như hoàn toàn, khiến người Palestine không thể tiếp cận với phần còn lại của thế giới, theo The Washington Post. Vị quan chức này nói rằng Israel không đưa ra lý do cắt đứt liên lạc với Gaza. 

Iran phớt lờ cảnh báo của Mỹ về Israel

Israel tiến hành các cuộc trả đũa nhắm Hamas sau khi lực lượng này tấn công miền nam Israel vào ngày 7.10, giết chết khoảng 1.400 người và bắt hơn 220 người đến Dải Gaza làm con tin, theo con số do phía Israel đưa ra. Tính đến cuối ngày 29.10, cơ quan y tế ở Gaza nói rằng có 8.005 người, trong đó có 3.324 trẻ vị thành niên, đã thiệt mạng do các cuộc tấn công trả đũa của Israel nhắm vào Hamas. 

Liên Hiệp Quốc cho hay hơn 30 xe tải chở hàng viện trợ đã tiến vào Gaza trong ngày 29.10, đánh dấu đây là đoàn xe lớn nhất tới vùng lãnh thổ bị chiến sự tàn phá của Palestine kể từ khi các chuyến hàng bắt đầu được vận chuyển trở lại cách đây hơn một tuần, theo AFP.

Mỹ sẽ không đưa quân vào Israel hay Gaza

Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris ngày 29.10 nói rằng Mỹ sẽ không đưa binh sĩ tới Israel hoặc Dải Gaza. "Chúng tôi hoàn toàn không có ý định cũng như không có bất kỳ kế hoạch nào gửi binh sĩ tác chiến đến Israel hoặc Gaza", bà Harris phát biểu trong chương trình "60 phút" của Đài CBS.

Trước đó, Mỹ thông báo sẽ cử cố vấn quân sự đến Israel, trong đó có một sĩ quan am hiểu về chiến tranh đô thị từng tham chiến ở Iraq. Mỹ cũng đã điều hai nhóm tác chiến tàu sân bay tới Trung Đông, nhấn mạnh việc điều động này nhằm ngăn chặn lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Li Băng tham gia xung đột Hamas-Israel. Mỹ cũng đã đưa lực lượng phản ứng nhanh gồm 2.000 binh sĩ vào tình trạng sẵn sàng, theo tờ The Times of Israel.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.