Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa thánh Vatican đến thăm Bình Thuận

Quế Hà
Quế Hà
04/03/2023 19:03 GMT+7

Chiều ngày 4.3, tại Tỉnh ủy Bình Thuận, Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa thánh Vatican không thường trú tại Việt Nam, đã có cuộc gặp gỡ với Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An.

Cùng tiếp Tổng giám mục Marek Zalewski với Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận còn có bà Bố Thị Xuân Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN tỉnh, ông Đặng Hồng Sỹ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, ông Nguyễn Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận.

Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa thánh Vatican đến thăm  Bình Thuận - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An tiếp Tổng giám mục Marek Zalewski

N.THANH

Về phía đoàn của Tổng giám mục Marek Zalewski còn có: Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, Giám mục Giáo phận Phan Thiết; Linh mục Hồ Sỹ Hữu, Tổng đại diện Giáo phận Phan Thiết cùng nhiều chức sắc là phụ tá Tổng giám mục Marek Zalewski, các linh mục hạt trưởng Giáo phận Phan Thiết.

Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa thánh Vatican đến thăm  Bình Thuận - Ảnh 2.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An trao tặng quà lưu niệm cho Tổng giám mục Marek Zalewski

N.THANH

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã giới thiệu với Tổng giám mục Marek Zalewski và các linh mục Giáo phận Phan Thiết, về tình hình phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương. Ông An cho biết, trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, chính quyền Bình Thuận luôn chú trọng đến chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống văn hóa tinh thần của người dân, trong đó có đồng bào Công giáo ở Bình Thuận.

Bên cạnh đó, Bình Thuận luôn quan tâm, tạo điều kiện để người dân được thể hiện quyền tự do tín ngưỡng của mình. Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao (H.Tánh Linh) thường xuyên đón đồng bào cả nước đến tham quan là một ví dụ sinh động về điều này.

Tổng giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa thánh Vatican đến thăm  Bình Thuận - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận chụp ảnh lưu niệm cùng các linh mục

N.THANH

Tổng giám mục Marek Zalewski bày tỏ vui mừng trước sự phát triển nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội của người dân ở Bình Thuận, trong đó có đồng bào Công giáo. Ông cũng đánh giá cao mới quan hệ tốt đẹp giữa chính quyền địa phương với giáo hội. Tổng giám mục Marek Zalewski mong muốn chính quyền các cấp tiếp tục tạo điều kiện tốt hơn nữa đối với các hoạt động của bà con theo đạo Công giáo ở địa phương, để bà con có điều kiện phát triển kinh tế, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.