Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi trường tồn

02/11/2023 18:21 GMT+7

Sáng nay 2.11, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt đoàn đại biểu điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp gỡ các đại biểu có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận T.Ư Nguyễn Xuân Thắng; các Bí thư T.Ư Đảng: Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài, Chánh văn phòng T.Ư Đảng Lê Minh Hưng... và 67 điển hình toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi mãi trường tồn - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu điển hình tiên tiến

TTXVN

Đây là những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 trên các lĩnh vực kinh tế; văn hóa; xã hội; quốc phòng; an ninh; phòng, chống tệ nạn xã hội...

Những bông hoa đẹp

Tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, trong 5 năm gần đây, hằng năm, Ban Tuyên giáo T.Ư đều phát động phong trào thi đua và tổ chức bình chọn, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong 4 năm trước, đã tôn vinh 102 đại biểu điển hình tiêu biểu, riêng năm nay có tới 67 điển hình tiêu biểu, đều là "những bông hoa đẹp trong vườn hoa tươi đẹp, ngạt ngào hương sắc của dân tộc Việt Nam anh hùng, Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại". 

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu, là tinh thần cách mạng vô giá mà mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau phải luôn luôn ra sức học tập và làm theo, mãi mãi giữ gìn và phát huy.

Tổng Bí thư bày tỏ: suốt cuộc đời mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luônmột tấm gương ngời sáng về tư tưởng, đạo đức, phong cách để cho mọi người noi theo, làm theo. Đó là tư tưởng vì đất nước, vì nhân dân, đấu tranh không mệt mỏi với cái xấu, cái ác, vì độc lập, tự do, vì hạnh phúc của nhân dân. 

Đó là đạo đức trong sáng, "dĩ công vi thượng", suốt đời tận tụy phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không màng danh lợi và ở ngoài vòng danh lợi; là biểu tượng mẫu mực thực hành "nói đi đôi với làm", cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. 

Đạo đức trong sáng ấy thể hiện trong mỗi lời nói, hành động: "Thương dân thì phải tiết kiệm; lãng phí là không thương dân; tham ô, tham nhũng là ăn cp của dân, là có tội với dân, với nước". Tư tưởng, đạo đức gần dân, thương dân, tin dân, kính trọng, lễ phép với nhân dân mà Người thường xuyên tự thực hành và đòi hỏi mọi người chúng ta cùng thực hành... thực sự là viên ngọc sáng. 

Trở thành nhu cầu văn hóa, thành giá trị trong đời sống

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ năm 2006, Đảng ta đã có chủ trương mở cuộc vận động sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập và làm theo Bác. Đó cũng là chủ trương lớn của Đảng, được khẳng định tại Kết luận số 01-KL/TW ngày 18.5.2021 của Bộ Chính trị khóa XIII. 

Vượt lên quy mô một cuộc vận động từ năm 2006, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hoá, thành giá trị trong đời sống tinh thần của mỗi người, mỗi tổ chức, trước hết là trong đời sống chính trị của Đảng. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, với việc tuyên dương và khen thưởng hôm nay, phong trào thi đua yêu nước sẽ ngày càng phát triển, ngày càng có thêm nhiều tấm gương điển hình tiêu biểu, từ tập thể đến cá nhân, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người mãi mãi trường tồn cùng với dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.