Tôi có ý kiến: Các doanh nghiệp nên vào cuộc

31/03/2015 08:00 GMT+7

Nhu cầu xe cứu thương là rất lớn trong khi xe cứu thương của các bệnh viện lại rất ít nên rất cần các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này là ý kiến của nhiều bạn đọc sau bài viết Xe cứu thương “dù” chặt chém bệnh nhân đăng trên Thanh Niên số ra ngày 30.3.

Nhu cầu xe cứu thương là rất lớn trong khi xe cứu thương của các bệnh viện lại rất ít nên rất cần các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này là ý kiến của nhiều bạn đọc sau bài viết Xe cứu thương “dù” chặt chém bệnh nhân đăng trên Thanh Niên số ra ngày 30.3.

Xe cứu thương “dù” chuyển bệnh nhân - Ảnh: Nam Anh
Chính quyền làm ngơ ?
Bị bệnh lại còn bị bọn người bất lương này chặt chém. Có phải chính quyền, công an địa phương cố tình làm ngơ? Không thể nói là không hay không biết khi sự việc đã diễn ra một thời gian dài. Riêng việc gắn còi hụ, giả danh cấp cứu 115 là đủ cơ sở để xử lý rồi chứ đừng nói gì đến chặt chém bệnh nhân.
Võ Quốc Toàn (quoctoanvo@yahoo.com)
TP.HCM đã dẹp được
Ở TP.HCM đã từng xảy ra chuyện tương tự và công an đã vào cuộc, khởi tố hình sự những đối tượng cầm đầu đường dây o ép, bắt chẹt khi đưa đón bệnh nhân bằng xe cứu thương hoặc xe riêng. Tình hình đã giảm hẳn. TP.Hà Nội nên học hỏi cách làm này ở TP.HCM để dẹp bỏ tình trạng này.
Trương Minh Tâm (minhtam_truong@yahoo.com)
Chuyện ở quê tôi
Chuyện xảy ra ở Hà Nội mà tôi cứ ngỡ ở địa phương nào đó thuộc vùng sâu, vùng xa. Ở miền Tây Nam bộ quê tôi, tuy ở nông thôn nhưng bất cứ giờ nào ai cần xe cứu thương thì ngay lập tức được phục vụ chu đáo và hoàn toàn miễn phí. Điều này xuất phát từ lòng hảo tâm của nhiều người dân, họ cùng nhau đóng góp, mua xe cứu thương để sẵn, ai có nhu cầu là được phục vụ nhanh chóng.
Nguyễn Thắng Lợi (An Giang)
Nhu cầu sử dụng xe cứu thương để đưa đón bệnh nhân là rất cao. Nếu các bệnh viện không đáp ứng đủ thì Sở Y tế Hà Nội nên kêu gọi, khuyến khích tư nhân đầu tư vào dịch vụ này, vừa chuyên nghiệp, vừa giúp bệnh nhân thoát khỏi cảnh bị chặt chém.
Nguyễn Văn Thuận (Lai Vung, Đồng Tháp)
 
 
Xóa bỏ xe cứu thương “dù” đâu có khó, chỉ cần lãnh đạo bệnh viện nghiêm ngặt với nhân viên, nhất là lực lượng bảo vệ. Nếu bảo vệ, nhân viên bệnh viện cấu kết với xe cứu thương “dù” thì nên có hình thức kỷ luật thích đáng.
Trần Văn Lắm (Phụng Hiệp, Hậu Giang
 
 
T.T - Duy Khang (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.