Ủng hộ hơn 530 triệu đồng tiền, hàng giúp đồng bào miền Trung bị bão lụt

03/10/2013 17:55 GMT+7

(TNO) Hưởng ứng lời kêu gọi chung tay đóng góp giúp đồng bào miền Trung bị bão lụt của Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Báo Thanh Niên , trong ngày hôm nay 3.10, nhiều bạn đọc đã đến Tòa soạn Báo Thanh Niên ủng hộ tiền, hàng trị giá hơn 530 triệu đồng giúp đồng bào miền Trung.

>> Lời kêu gọi chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung ruột thịt

Trong đó, Công ty TNHH may túi xách Minh Tiến (MITI - số 155 Dạ Nam, P.3, Q.8, TP.HCM) tặng 1.000 cặp sách trị giá 260 triệu đồng cho học sinh miền Trung bị bão lụt.

Ông Nguyễn Trí Kiên, Giám đốc công ty, cho biết sau khi tiếp nhận lời kêu gọi trên Báo Thanh Niên, ông đã thông báo nội dung này đến 400 cán bộ, nhân viên trong công ty và vận động mọi người làm thêm ngày chủ nhật để có số cặp sách này giúp các em học sinh, mọi người đã vui vẻ nhận lời.


Ông Đoàn Vĩnh Phước, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á (bên phải) trao bảng tượng trưng tôn lợp nhà giúp người dân vùng lũ - Ảnh: Diệp Đức Minh 

Chiều cùng ngày, ông Đoàn Vĩnh Phước, Phó tổng giám đốc Công ty CP Tôn Đông Á và ông Nguyễn Nhật Duy, Giám đốc kinh doanh của công ty, cũng đến Tòa soạn Báo Thanh Niên trao số quà là 3.600 m dài tôn lợp nhà trị giá 250 triệu đồng, để giúp đồng bào các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

Ông Đoàn Vĩnh Phước chia sẻ: “Hằng ngày, đọc các thông tin về những thiệt hại đang dồn dập xảy ra ở miền Trung chúng tôi thực sự xúc động và cảm thông trước những khó khăn vất vả của bà con đang phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Vì vậy, “của ít lòng nhiều”, Ban giám đốc Công ty Tôn Đông Á quyết định ủng hộ ngay những sản phẩm tôn lợp nhà tốt nhất vừa xuất xưởng, vận chuyển đến tận nơi để người dân kịp thời sửa chữa lại nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống”.


Ông Nguyễn Trí Kiên (phải), Giám đốc công ty MITI,  trao bảng tượng trưng các túi xách giúp người dân vùng lũ - Ảnh: Diệp Đức Minh 

Báo Thanh Niên ghi nhận và cảm ơn tấm lòng quý báu của bạn đọc gần xa, và mong với tình tương thân tương ái, mọi người tiếp tục chung tay chia sẻ những khó khăn với người dân miền Trung đang gặp hoạn nạn.

Sau đây là danh sách bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp trong ngày 3.10: Công ty TNHH Túi xách Minh Tiến (MITI - 155 Dạ Nam, P.3,Q.8, TP.HCM): 1.000 cặp sách học sinh; Công ty CP Tôn Đông Á (số 5 đường số 5, KCN Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương): 3.600 m tôn dài; Nhà thơ Thanh Thảo: 2.000.000 đồng; Một bạn đọc giấu tên: 1.000.000 đồng; anh Nguyễn Đình Khương, nhân viên giữ xe Nhà hát Hòa Bình, Q.10, TP. HCM: 200.000 đồng; 2 cháu Sóc và Bun: 500.000 đồng; bé Minh Quang: 500.000 đồng; Thái Thị Hoàng Trân: 200.000 đồng; Phi Long, Bạch Đào: 1.500.000 đồng; Lâm Gia Toàn: 200.000 đồng; Huỳnh Thị Cẩm Loan: 3.000.000 đồng; ông bà Trung, Nghĩa: 1.000.000 đồng; một bạn đọc: 500.000 đồng; Hoàng Tố, Việt kiều Pháp: 2.000.000 đồng; chị Ngọc Huyền: 7.800.000 đồng.

Báo Thanh Niên sẽ trao số tiền, hàng này đến tận tay người dân vùng bão lụt trong thời gian sớm nhất.

Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động cứu trợ thiên tai

Sáng nay, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM phát động cứu trợ đồng bào miền Trung (Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thanh Hóa…) bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10 gây ra.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM sẽ đặt thùng tiếp nhận quyên góp trước trụ sở chính (201 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1) và Hội Chữ thập đỏ 24 quận, huyện từ ngày 3.10 đến 31.10.

Được biết, chỉ trong buổi sáng phát động, Hội đã nhận được hơn 530 triệu đồng từ đóng góp của các đơn vị, cá nhân.

Trước đó, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM đã cứu trợ khẩn cấp cho đồng bào bị thiên tai 300 triệu đồng.

N.Tập

Bùi Chiến - Công Sơn

>> Trao hơn 9 tỉ đồng quỹ học bổng và quỹ từ thiện
>> Gây quỹ từ thiện Vầng trăng cho em
>> Lập nghĩa trang từ thiện
>> Air France trao tiền từ thiện
>> Khám bệnh từ thiện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.