Tặng sâm quí cho 12 công nhân vụ sập hầm

(TNO) Trưa nay, 20.12, Văn phòng Báo Thanh Niên tại Đà Lạt đã đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phối hợp với Ban giám đốc bệnh viện trao sâm quí của hai vợ chồng cụ Lê Hồng Công (76 tuổi) và Chu Thị Lan Đình (71 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) cho các công nhân vụ sập hầm.

(TNO) Trưa nay, 20.12, Văn phòng Báo Thanh Niên tại Đà Lạt đã đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng phối hợp với Ban giám đốc bệnh viện trao sâm quí của hai vợ chồng cụ Lê Hồng Công (76 tuổi) và Chu Thị Lan Đình (71 tuổi, ngụ quận 2, TP.HCM) cho các công nhân vụ sập hầm.

Trao sâm quí cho các nạn nhân vụ sập hầm - Ảnh: Độc LậpTrao sâm quí cho các nạn nhân vụ sập hầm - Ảnh: Độc Lập
NhưThanh Niên Online phản ánh, trưa hôm qua 19.12, cụ Đình liên lạc qua điện thoại với PV Thanh Niên Online có nhã ý tặng và nhờ chuyển giúp củ sâm quí Hàn Quốc (có giá trên 37 triệu đồng) đến các nạn nhân vụ sập hầm.

Sau khi nhận được quà quí, PV Thanh Niên Online phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng gởi tặng sâm cho các nạn nhân. Các bác sĩ và hộ lý đã chia đều sâm quí thành 12 phần trao tận tay các nạn nhân .
Các y bác sĩ chia sâm quí cho 12 nạn nhân - Ảnh: Lâm Viên
Thay mặt các nạn nhân, anh Phạm Xuân Đăng (quê Vĩnh Phúc) gửi lời cảm ơn đến hai cụ Công và Đình. Các nạn nhân đều vui mừng khi nhận được sâm quí. Anh Nguyễn Anh Tuấn (quê hà Tĩnh) nói “Có sâm quí để ngậm sức khỏe sẽ mau hồi phục, nhờ nhà báo chuyển lời cảm ơn của chúng tôi đến hai cụ”.

Cũng trong sáng nay, bà Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, và đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Quang Hùng dẫn đầu đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên tinh thần và trao quà cho các nạn nhân trong vụ sập hầm thủy điện.
Trước đó, UBND huyện Lạc Dương (nơi quản lý địa bàn vụ sập hầm) cũng đến thăm và tặng quà cho các nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.