Khuất tất trong một vụ án lạ: Tạm đình chỉ điều tra vụ án

08/04/2013 03:00 GMT+7

Ngày 3.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.Mỹ Tho đã trao cho bà Nguyễn Thị Hoài Anh quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với bà Nguyễn Thị Hoài Anh.

Vụ án đã được Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Tiền Giang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Hoài Anh theo Quyết định khởi tố bị can số 69 ngày 30.11.2009 về tội “trốn thuế” theo khoản 1 điều 161 bộ luật Hình sự.

Đến nay đã hơn 3 năm nhưng vụ việc vẫn chưa được giải quyết, dù bà Hoài Anh đã từng bị tạm giam đến hơn 11 tháng. Báo Thanh Niên cũng đã đăng bài phản ánh vụ việc này.

Theo quyết định đình chỉ vụ án do thượng tá Lê Văn Kiệm, Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT - Công an TP.Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang, ký ngày 1.3.2013, lý do đình chỉ điều tra vụ án được xác định là  “Sau khi tiến hành điều tra xác định, đã hết thời hạn điều tra nhưng chưa có kết quả giám định lại của Tổng cục Thuế”.

Hải Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.