Hiến tặng hiện vật san hô đảo Nam Yết cho bảo tàng

12/12/2014 18:40 GMT+7

(TNO) Chiều 12.12, Bảo tàng Văn hóa Huế (25 Lê Lợi, TP.Huế, Thừa Thiên- Huế) đã tiếp nhận hiện vật nhánh san hô tại đảo Nam Yết, quần đảo Trường Sa (năm 1984) do ông Đào Lý hiến tặng.

Hiện vật đá San Hô tại đảo Nam Yết  thuộc quần đảo Trường Sa
Hiện vật đá San Hô tại đảo Nam Yết  thuộc quần đảo Trường Sa 

Ông Lý hiện là Bí thư Đảng ủy xã Quảng Thành (huyện Quảng Điền), nguyên là bộ đội hải quân đóng tại đảo Nam Yết (thuộc quần đảo Trường Sa) giai đoạn từ 1984-1986.

Sau khi rời quân ngũ, ông Lý đã mang một nhánh san hô từ đảo Nam Yết về làm kỷ niệm. Nay ông hiến tặng lại nhánh san hồ cho Bảo tàng Văn hóa Huế để làm hiện vật trưng bày để góp phần giáo dục tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam.

Dịp này, Bảo tàng Văn hóa Huế cũng tiếp nhận nhiều hiện vật liên quan đến lịch sử cách mạng do các cá nhân vốn là chiến sĩ chiến đấu tại chiến trường Trị Thiên Huế, gia đình bà mẹ Việt Nam Anh hùng… hiến tặng, gồm: ống nhòm của đồng chí Hoàng Anh Đề, sử dụng trên chiến trường Trị Thiên, sổ tay công tác chính trị của đồng chí Lê Đức Sở; nồi nhôm và bát dĩa của mẹ Hoàng Thị Hài đã sử dụng để nuôi giấu đơn vị biệt động thành Huế (1965-1973), áo quần và mũ kê-pi của đồng chí Trần Gia Hội (giai đoạn 1954-1975); bằng khen, giấy khen của liệt sĩ-anh hùng lực lượng vũ trang Dương Quang Đấu (1952-1958), bản thảo bút ký chiến trường Thừa Thiên của nhà văn Nguyễn Quang Hà.

Đặc biệt, đợt này Bảo tàng Văn hóa Huế còn tiếp nhận các tác phẩm tranh, bộ sưu tập trang phục tín ngưỡng thờ Mẫu Huế và các sách vở tư liệu, đĩa CD về lịch sử văn hóa Huế do các nhà nghiên cứu Huế, các họa sĩ hiến tặng.…

Tin, ảnh: Văn Cương

>> Siết chặt quản lý dịch vụ lặn ngắm san hô
>> Nhà liền kề San Hô: Kết nối khách hàng tới cuộc sống thịnh vượng
>> San hô Hoàng Sa đến giảng đường đại học
>> Tàu cá Trung Quốc phá hủy rặng san hô 500 năm tuổi của Philippines
>> Phục hồi thành công san hô cứng ở Cù Lao Chàm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.