Đừng đâm đầu vào chỗ chết

25/12/2014 04:18 GMT+7

Đã có nhiều cái chết thương tâm do tai nạn giao thông, ung thư gan..., hậu quả của việc uống nhiều bia. Vì thế, mọi người cần hạn chế uống bia, đừng tự đâm đầu vào chỗ chết, là ý kiến của nhiều bạn đọc khi đọc bài Uống càng nhiều, sống càng ngắn đăng trên Thanh Niên ngày 24.12.

Đã có nhiều cái chết thương tâm do tai nạn giao thông, ung thư gan..., hậu quả của việc uống nhiều bia. Vì thế, mọi người cần hạn chế uống bia, đừng tự đâm đầu vào chỗ chết, là ý kiến của nhiều bạn đọc khi đọc bài Uống càng nhiều, sống càng ngắn đăng trên Thanh Niên ngày 24.12.

Cần chấn chỉnh
Không hiểu sao bất kỳ ở đâu, hoàn cảnh nào, đa phần đàn ông VN gặp nhau đều rủ nhậu. Riết rồi thành thói quen, nay thì chuyện uống rượu bia ở nước ta để lại nhiều hệ lụy cho xã hội. Nếu nhà nước không chấn chỉnh thì điều này sẽ còn gây mất ổn định cho cuộc sống nhiều hơn nữa.
Thùy Dương
(thuyduong@gmail.com)
Đừng thực hiện nửa vời
Trước hết nhà nước phải thực hiện nghiêm việc cấm cán bộ, nhân viên, người lao động trong các đơn vị sản xuất, kinh doanh, hành chính sự nghiệp uống rượu bia trong giờ làm việc. Ai vi phạm, vi phạm mức độ nào sẽ bị xử phạt bằng hình thức tương ứng, kể cả cho thôi việc. Nếu ngoài giờ hành chính, bất kể dân thường hay cán bộ, công chức, những ai uống rượu bia vượt mức cho phép mà điều khiển phương tiện giao thông thì cảnh sát giao thông kiên quyết xử phạt thật nặng.
Lê Thành Thơ
(thonhonho@yahoo.com)
Nguyễn Đình Vinh
Chưa thấy ở đâu như VN, quán nhậu nhiều vô số kể, người nhậu thì không phân biệt giới tính, tuổi tác, ai cũng có thể thành ma men. Và rằng, ai cũng hiểu việc uống rượu bia vô độ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc và nguy hại hơn là làm suy kiệt nòi giống, nhưng chẳng ai chùn bước, tôi không hiểu tại sao!
Nguyễn Đình Vinh
(Hải Tân, Hải Lăng, Quảng Trị)
Nguyễn Đình Phước
Uống rượu bia tỷ lệ nghịch với năng suất lao động của người VN cả thế giới đều biết, thật đáng hổ thẹn. Thiết nghĩ, ngoài việc mỗi người tự thân phải điều chỉnh thì các cơ quan nhà nước cần có những chế tài đối với nhân viên của mình khi uống quá nhiều rượu bia...
Nguyễn Đình Phước
(Bình Thạnh, TP.HCM)
Bùi Chiến 
(thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.