Đề nghị thay thế nhà thầu

10/03/2010 23:55 GMT+7

Chiều 10.3, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã báo cáo với lãnh đạo Sở GTVT về tình trạng nhà thầu Toa (Nhật Bản) thi công dự án Cải thiện môi trường nước TP không đảm bảo tiến độ, gây quá nhiều khổ sở trong việc đi lại của người dân.

Theo ông Trần Hồng Nam - Phó chánh thanh tra Sở GTVT, nhà thầu trên được TP giao thi công lắp đặt hệ thống cống thoát nước trên địa bàn P.15, Q.8. Tuy nhiên, tiến độ quá ì ạch và hiện đã trễ gần 2 năm. “Quan điểm của thanh tra là phải mạnh dạn thay thế nhà thầu để đảm bảo tiến độ” - ông Nam cho biết. Theo ông Lã Hữu Long - Đội trưởng Đội Thanh tra số 1, nhà thầu Toa đã bị lập rất nhiều biên bản xử phạt hành chính do thi công bê bối. Tuy nhiên, nhà thầu này cũng gặp nhiều khó khăn do khu vực thi công là cù lao nên nước tràn vào liên tục làm giảm tiến độ; mặt đường chỉ rộng 4m trong khi mặt bằng cần đào rộng 4,5m nên rất khó thi công.

Đ.Mười

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.