Cần xử nặng

27/04/2012 03:53 GMT+7

Là ý kiến của nhiều bạn đọc về bài Ra đường nơm nớp lo mất xe đăng trên Thanh Niên ngày 26.4.

Là ý kiến của nhiều bạn đọc về bài Ra đường nơm nớp lo mất xe đăng trên Thanh Niên ngày 26.4.

Xem thường pháp luật

Hai quận Tân Bình và Gò Vấp (TP.HCM)  là nơi bọn cướp rất táo tợn. Một số tuyến đường hay bị cướp giật là: Nguyễn Văn Quá, Phan Huy Ích, Quang Trung, Trường Chinh, Cộng Hòa..., thời điểm thực hiện thường vào chạng vạng, rất khó đuổi theo... Cơ quan chức năng phải vào cuộc ráo riết mới mong phần nào dẹp được nỗi ám ảnh này.

Tran Le (tranle@gmail.com)

Người dân nên tự bảo vệ tài sản của mình

Tình hình kinh tế khó khăn, trộm cắp, cướp giật ngày càng nhiều, mọi người phải cố gắng tự bảo vệ tài sản của mình.

Hùng  (info@khaviet.com.vn)

Pháp luật cần nghiêm hơn

Dù cho có hàng ngàn dũng sĩ bắt cướp, trộm đi chăng nữa thì vẫn không có hiệu quả gì cả. Sự nghiêm minh và khắt khe của luật pháp mới có thể làm giảm tệ nạn này thôi.

Tran Van Dung (tvdcentral@yahoo.com)

Cần triệt nơi tiêu thụ

Phải có nơi tiêu thụ thì bọn này mới liều mình đi ăn cắp thế chứ. Luật pháp không đủ sức răn đe, công an không hành động quyết liệt thì nạn cướp giật sẽ mãi tồn tại. Ăn cướp biết bao nhiêu xe chỉ bị xử mấy năm tù. Còn người dân mất xe mà đi báo công an thì bị bắt ghi biên bản rồi để đó. Tốt nhất là phải biết tự bảo vệ mình thôi.

Thai Nguyen (nhbthai@yahoo.com)

Trộm cướp ngày càng táo tợn

Bọn trộm cướp ngày càng táo tợn, hoạt động giữa ban ngày nơi đông người chứng tỏ chúng xem luật pháp không ra gì! Mong thành phố có thêm nhiều nhóm hiệp sĩ thì người dân đỡ khổ biết mấy.

Chú Sáu Mỹ Thuận

Ban CTBĐ (tổng hợp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.