Bao chiếm di tích để kinh doanh

09/04/2013 03:10 GMT+7

Trường hợp vi phạm này đang diễn ra tại hẻm đình Bình Tiên ở số 122 Minh Phụng, P.6, Q.6 (TP.HCM). Từ nhiều năm qua, bà Phạm Thị Mỹ Ngôn (55 tuổi, ngụ Q.6) và người thân ngang nhiên bao chiếm toàn bộ hẻm đình Bình Tiên để buôn bán, giữ xe (ảnh).

Việc làm sai phạm đó khiến di tích kiến trúc, nghệ thuật cấp thành phố này ngày càng xuống cấp nghiêm trọng cũng như gây khó khăn cho việc đi lại. Ông Nguyễn Trường Thanh, Bí thư kiêm Chủ tịch UBND P.6 cho biết, bà Ngôn kinh doanh bãi giữ xe không có giấy phép và từng gây mất trật tự tại địa phương. UBND P.6 nhiều lần mời bà Ngôn lên làm việc, nhưng bà bất hợp tác.

 Bao chiếm di tích để kinh doanh

Sắp tới, UBND P.6 sẽ kết hợp với các ngành chức năng có biện pháp cứng rắn, xử lý dứt điểm vụ việc - ông Thanh cam kết.

Tin, ảnh: Ngọc Thọ

>> Đua nhau lấn chiếm Bãi Dài
>> Bất lực xử lý vi phạm lấn chiếm sông, rạch
>> Bến xe lấn chiếm lòng đường
>> Lấn chiếm buồng ATM
>> Trạm xe buýt bị lấn chiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.