Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 15 tháng tù

Khánh Hoan
Khánh Hoan
14/06/2023 06:26 GMT+7

Sau 2 ngày xét xử, chiều tối 13.6, HĐXX phúc thẩm TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung (52 tuổi, cựu Giám đốc Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên, Nghệ An) từ 5 năm xuống 15 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, theo khoản 1, điều 356 bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định quá trình tố tụng, cấp sơ thẩm có một số sai phạm nhưng chưa đến mức nghiêm trọng nên không làm thay đổi bản chất của vụ án. Về kháng nghị của Viện KSND tỉnh Nghệ An đề nghị TAND tỉnh Nghệ An xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm, hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại, HĐXX phúc thẩm đã bác kháng nghị này khi cho rằng hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại là không có căn cứ. HĐXX cũng cho rằng bản án sơ thẩm tuyên bị cáo Dung phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có căn cứ.

Tuy nhiên, bị cáo Dung có thêm tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo. Bị cáo Dung có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng, số tiền hưởng lợi không lớn. Bị cáo Dung bị bắt tạm giam từ ngày 28.3.2022. Như vậy, bị cáo này đã sắp thi hành xong bản án.

Tòa phúc thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 15 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Dung (phải) và bị cáo Nguyễn Thị Hương tại tòa

K.HOAN

Trước đó, ngày 24.4, TAND H.Hưng Nguyên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Thị Dung 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cáo buộc của phiên tòa sơ thẩm, từ năm 2012 - 2017, bị cáo Dung là bí thư chi bộ, chủ tài khoản của Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao nhiều lần thanh toán trái quy định để chiếm đoạt số tiền hơn 48,3 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp. Cụ thể, trong năm học 2011 - 2012 là hơn 3,3 triệu đồng; năm 2013 - 2014 hơn 303.000 đồng; năm 2014 - 2015 hơn 30,9 triệu đồng và trong năm 2015 - 2016 hơn 13,8 triệu đồng.

Trong quá trình công tác, bị cáo Dung đã chủ trì xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, trong đó có một số khoản thanh toán 2 lần cho một nội dung như đã nhận được phụ cấp Cấp ủy nhưng vẫn được tính 3 tiết/tuần cho chức danh Bí thư Chi bộ; đã được hỗ trợ khi đi học cao học nhưng vẫn được tính 2 tiết/tuần để thanh toán. Tổng số tiền gây thiệt hại cho Trung tâm GDTX là gần 45 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Thị Hương (cựu kế toán Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên) bị tòa sơ thẩm tuyên 24 tháng tù cho hưởng án treo về cùng tội danh, được tòa phúc thẩm miễn hình phạt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.