Tình thế khó đoán ở miền đông Ukraine

08/06/2022 06:00 GMT+7

Quyền kiểm soát ở Severodonetsk có thể liên tục thay đổi, trong khi nỗ lực viện trợ vũ khí của phương Tây cho Ukraine lại phát sinh vấn đề mới.

Tình hình thay đổi từng giờ

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 7.6 tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn các khu dân cư ở Severodonetsk và đang cố giành quyền kiểm soát tại “vùng công nghiệp và các khu vực định cư gần nhất” của thành phố. Ông Shoigu cũng nói Nga đã “giải phóng” 97% tỉnh Luhansk, theo AFP.

Trong khi đó, quân đội Ukraine cho biết các cuộc giao tranh ác liệt nhằm giành quyền kiểm soát thành phố tiếp tục diễn ra trong ngày 7.6, với sự tham gia của pháo binh, máy bay và trực thăng Nga tại khu vực.

Xem nhanh: Ngày 104 chiến dịch quân sự, Nga tuyên bố kiểm soát thêm thành phố chiến lược miền đông Ukraine

Trước đó, ông Oleksandr Striuk, lãnh đạo phía Ukraine tại thành phố, nói tình hình đang thay đổi từng giờ và lực lượng Nga có lợi thế đáng kể về quân số. Nga “đang tung ra nhiều quân hơn nữa và việc này dĩ nhiên làm phức tạp tình hình”, ông cho hay.

Theo vị quan chức Ukraine, xa lộ ở phía tây Severodonetsk, tuyến đường huyết mạch để Ukraine đưa hàng tiếp tế ra tiền tuyến, bị pháo binh Nga tấn công ngày càng dữ dội. Hiện tại, tuyến đường vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine nhưng việc đi lại rất nguy hiểm vì các đơn vị Nga đang áp sát, bất chấp nỗ lực chống cự của Ukraine.

Binh sĩ Ukraine sử dụng lựu pháo M777 ở Donetsk

Reuters

Trong phát biểu đêm 6.6, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khẳng định lực lượng nước này có mọi cơ hội để chống trả và đang “đứng vững” tại Severodonetsk. Song ông cũng nói nếu Nga kiểm soát hoàn toàn Severodonetsk, Ukraine sẽ cần gấp 5 lần thiết bị và nhân lực để tiến hành phản công, theo trang The Kyiv Independent. Trong một phát biểu khác cùng ngày, nhà lãnh đạo tuyên bố Severodonetsk và thành phố Lysychansk lân cận “giờ là các thành phố chết”, đồng thời thừa nhận quân Nga “đông hơn và mạnh hơn”.

Tổng thống Zelensky: Đã mất mát quá nhiều, Ukraine không thể nhượng bộ lãnh thổ

Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW, Mỹ) nhận định giao tranh ở địa bàn đô thị đã khiến tình hình ở Severodonetsk trở nên không rõ ràng và quyền kiểm soát có thể thường xuyên thay đổi. Trong khi đó, giới chức Anh tin rằng kế hoạch của Nga có thể vẫn là phong tỏa Severodonetsk ở cả phía bắc và phía nam. “Nga gần như chắc chắn sẽ cần giành được đột phá ở ít nhất một trong các trục này để biến lợi thế chiến thuật thành thành công chiến dịch và tiến đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk”, Bộ Quốc phòng Anh nhận định trong đánh giá chiến sự ngày 7.6.

Có vũ khí nhưng chưa dùng được ?

Theo ông Oleksiy Arestovych, cố vấn quân sự cho chánh văn phòng của tổng thống Ukraine, lực lượng nước này cần đến 60 hệ thống rốc két phóng loạt (MLRS) - nhiều hơn so với số lượng mà Anh và Mỹ hứa hẹn cung cấp cho đến nay - để có cơ hội đánh bại Nga. Ông tin rằng MLRS là “vũ khí làm thay đổi cuộc chơi”, nhưng số lượng như các cam kết hiện tại là chưa đủ để lật ngược tình thế.

Nhận rocket tầm xa của Mỹ, Anh, Ukraine vẫn muốn được cho thêm

“Nếu chúng tôi có được 60 hệ thống này thì Nga sẽ mất hết khả năng tiến công ở bất cứ đâu, họ sẽ bị chặn đứng. Nếu chúng tôi nhận được 40 hệ thống, họ sẽ tiến lên, dù rất chậm và đi kèm thương vong nặng nề; với 20 hệ thống, họ sẽ tiếp tục tiến lên với thương vong cao hơn bây giờ”, ông nói với báo The Guardian.

Phát biểu được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo Moscow sẽ tấn công “các mục tiêu mới” ở Ukraine nếu phương Tây tăng cường viện trợ vũ khí cho Kyiv. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nhắc lại cảnh báo này hôm 6.6, nói Moscow sẽ đáp trả việc viện trợ này bằng cách đẩy lùi lực lượng Ukraine xa biên giới Nga hơn.

Dù vậy, chưa bàn đến các hệ thống tối tân như HIMARS của Mỹ, quân đội Ukraine đang gặp khó khăn trong việc sử dụng nhiều loại vũ khí, trang thiết bị mà Mỹ và các nước phương Tây đã cung cấp, theo báo The New York Times. Bài báo cho hay các binh sĩ Ukraine thậm chí đã phải “mò” cách sử dụng thông qua công cụ dịch của Google. Việc huấn luyện sử dụng cũng làm trì hoãn quá trình bàn giao một số loại vũ khí như lựu pháo M777 từ Mỹ.

Đại sứ Mỹ kêu gọi Washington và Moscow "duy trì đối thoại", không đóng đại sứ quán

Nga trừng phạt quan chức Mỹ

Bộ Ngoại giao Nga đã đưa thêm 61 người Mỹ, gồm quan chức và lãnh đạo doanh nghiệp trong lĩnh vực quốc phòng và truyền thông, vào danh sách cấm nhập cảnh. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen, Đại diện thương mại Katherine Tai có tên trong danh sách mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.