Tình hình Covid-19 ngày 8.1: Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới sau gần 3 năm

08/01/2023 07:24 GMT+7

Ngày 8.1, Trung Quốc chính thức mở cửa biên giới sau thời gian hạn chế vì dịch Covid-19 , chấm dứt yêu cầu cách ly đối với người nhập cảnh, nhưng yêu cầu phải có giấy xét nghiệm âm tính trước khi đến nước này.

Ước tính gần 2,1 tỉ chuyến đi lại sẽ diễn ra trong dịp Xuân vận năm nay ở Trung Quốc

AFP

Từ ngày 8.1, người đến Trung Quốc bằng đường hàng không quốc tế không cần phải cách ly hoặc xét nghiệm Covid-19 vào thời điểm nhập cảnh, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Tuy nhiên, họ phải xuất trình giấy xét nghiệm PCR có kết quả âm tính trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm lên máy bay.

Vài giờ trước khi Trung Quốc chính thức mở cửa, Đức, Bỉ và Luxembourg hôm 7.1 khuyến khích công dân không nên thực hiện các chuyến đi không cần thiết đến Trung Quốc vào thời điểm hiện tại vì lo ngại tình hình dịch tại đây, theo AFP.

Bali, Thái Lan sẵn sàng chào đón du khách Trung Quốc trở lại

Xuân vận khởi động

Thời điểm mở cửa biên giới của Trung Quốc cũng trùng với giai đoạn “Xuân vận”, hay mùa du lịch lễ hội mùa xuân ở nước này. Dự kiến hàng trăm triệu người Trung Quốc sẽ về quê ăn Tết.

Reuters dẫn lời ông Ernan Cui, nhà phân tích của công ty Gavekal Dragonomics về thị trường vốn ở Bắc Kinh, cho hay dựa trên một số cuộc khảo sát trực tuyến cho thấy tình hình dịch Covid-19 trước đây đã lan rộng khắp các vùng nông thôn hơn so với vẫn tưởng. Đỉnh dịch đã được ghi nhận ở đa số các khu vực, và hiện “không có nhiều khác biệt giữa các khu vực thành thị và nông thôn”.

Theo thông tin từ cuộc họp báo ở Bắc Kinh, số chuyến đi lại trong dịp Xuân vận Tết năm nay ước tính tăng lên 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt gần 2,1 tỉ chuyến.

Hồng Kông mở cửa

Ngày 8.1 cũng là thời điểm Hồng Kông mở cửa và nới lỏng các hạn chế đi lại với Trung Quốc đại lục. Đây là dịp nhiều gia đình có thể đoàn tụ trong dịp Tết sau thời gian bị ngăn cách vì các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19.

Ước tính đến 50.000 người Hồng Kông vượt qua 3 cửa khẩu trên bộ mỗi ngày sau khi đăng ký trực tuyến.

Hơn 280.000 người đã đăng ký đến Trung Quốc trong vòng một ngày vào thời điểm quy định mới được ban hành.

Tuy nhiên, người đến từ Hồng Kông vẫn cần xuất trình giấy xét nghiệm âm tính, được thực hiện trong vòng 48 giờ vào thời điểm xuất phát.

Biến thể Covid-19 XBB lây lan cực nhanh được phát hiện ở Tây Ninh và TP.HCM

Hàn Quốc tiếp tục giảm số ca mắc mới

Trong khi đó, tình hình dịch ở Hàn Quốc có dấu hiệu khởi sắc hơn. Hôm 7.1, số ca mắc mới trong ngày giảm ngày thứ tư liên tiếp, trong bối cảnh chính phủ thực thi nỗ lực ngăn chặn làn sóng dịch đến từ Trung Quốc.

Hôm 7.1, Hàn Quốc xác nhận 53.807 ca mới, bao gồm 219 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên 29.473.834, theo Yonhap dẫn thông tin từ Cơ quan Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA).

Hồi đầu tuần trước, số ca mới trong ngày tăng vọt lên hơn 80.000.

Số người tử vong vì Covid-19 trong ngày 7.1 là 60, số ca bệnh nặng tăng thêm 544.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.