Tình hình Covid-19 ngày 31.1: Mỹ công bố kế hoạch chấm dứt tình trạng khẩn cấp về đại dịch

Minh Hùng
Minh Hùng
Khánh An
31/01/2023 06:52 GMT+7

Mỹ quyết định chấm dứt tình trạng khẩn cấp về Covid-19 vào ngày 11.5 sau khi áp dụng trong gần 3 năm.

Tình hình Covid-19 ngày 31.1: Mỹ công bố kế hoạch chấm dứt tình trạng khẩn cấp về đại dịch - Ảnh 1.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden quyết định sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về Covid-19

REUTERS

Hãng Reuters ngày 31.1 đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp về Covid-19 vào ngày 11.5, gần 3 năm sau khi nước này áp dụng nhiều biện pháp phòng chống đại dịch.

Tình trạng khẩn cấp quốc gia về Covid-19 và khẩn cấp y tế công được công bố vào năm 2020 dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Biden sau đó nhiều lần gia hạn.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ (OMB) ra thông cáo cho biết tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn đến ngày 11.5 rồi kết thúc.

Trong một thông cáo khác, OMB cho biết Tổng thống Biden sẽ phủ quyết một dự luật đề xuất tại quốc hội về việc dỡ bỏ quy định tiêm vắc xin Covid-19 bắt buộc đối với các nhân viên y tế làm việc trong một số chương trình liên bang.

Sau 3 năm khổ sở vì Covid-19, thế giới chuẩn bị ra sao cho đại dịch tiếp theo?

Những thông tin trên được đưa ra sau khi Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 30.1 tuyên bố Covid-19 vẫn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu.

WHO ngày 30.1 cũng cho biết ủy ban khẩn cấp đánh giá đại dịch "có thể đang ở điểm chuyển tiếp".

Tuy vậy, ông Tedros tiếp tục bày tỏ lo ngại về sự sụt giảm nghiêm trọng trong việc theo dõi virus thông qua xét nghiệm và giải trình tự gien, cũng như việc nhiều người thuộc nhóm dễ bị tổn thương vẫn chưa được chủng ngừa đầy đủ và không được tiếp cận các loại thuốc cần thiết để điều trị Covid-19 trở nặng.

Covid-19 gây tử vong ở trẻ em Mỹ

Đài CNN ngày 31.1 dẫn nghiên cứu vừa công bố cho thấy Covid-19 là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em Mỹ, xếp thứ 8 sau những nguyên nhân khác.

Trên thực tế, trẻ em ít khả năng tử vong vì Covid-19 hơn các nhóm tuổi khác, khi chưa đến 1% các ca tử vong từ đầu dịch là ở nhóm dưới 18 tuổi. Covid-19 là nguyên nhân gây tử vong thứ 3 ở dân số Mỹ nói chung.

Tuy nhiên, việc trẻ em tử vong vì bất cứ nguyên nhân nào là hiếm hoi, do đó số trẻ tử vong vì Covid-19 trở nên nổi bật so với những ca tử vong vì nguyên nhân khác ở nhóm tuổi này.

Dự báo về đợt dịch ở Trung Quốc

Báo China Daily ngày 30.1 dẫn thông tin từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Trung Quốc (CDC) cho hay đợt dịch Covid-19 gần đây tại Trung Quốc đã chấm dứt và không có biến thể mới nào được ghi nhận.

Trong khi đó, tờ Hoàn Cầu thời báo cũng dẫn báo cáo hằng tuần của CDC nhưng cho rằng đợt dịch hiện nay "đang gần chấm dứt".

Trung Quốc: Dịch đã qua đỉnh, số ca tử vong và nhiễm Covid-19 nặng giảm hơn 70%

"Dịch Covid-19 đã không bùng trở lại vào kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân, và đợt dịch hiện tại ở Trung Quốc đang gần chấm dứt", theo bản tin.

Báo cáo cho biết số ca Covid-19 nặng và tử vong cũng đang trên đà giảm, theo Reuters.

Dân Hàn Quốc vẫn đeo khẩu trang

Theo Yonhap, nhiều người tại Hàn Quốc vẫn đeo khẩu trang khi đến các quán cà phê, văn phòng và trường học vào ngày 30.1, ngày đầu tiên nước này dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang bắt buộc tại môi trường công cộng trong nhà.

Quy định được dỡ bỏ một phần sau hơn 2 năm, trong khi vẫn áp dụng tại các bệnh viện, nhà thuốc và phương tiện giao thông công cộng.

Việc dỡ bỏ quy định cuối cùng về phòng chống dịch được đưa ra sau khi số ca nhiễm hằng ngày tiếp tục giảm. Vào ngày 30.1, Hàn Quốc ghi nhận thêm 7.416 ca nhiễm Covid-19, mức thấp nhất trong khoảng 7 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.