Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 21.8.2023

24/08/2023 04:13 GMT+7

Tin tức về Xét tuyển ĐH: Vì sao 14 điểm đỗ, 29 điểm trượt?, Bất động sản đang chứng kiến một chu kỳ đi lên, Quỹ bình ổn xăng dầu... chưa ổn… là những thông tin hấp dẫn bạn đọc có thể đón xem trên Báo Thanh Niên số ra ngày 21.8.2023.

Xét tuyển ĐH: Vì sao 14 điểm đỗ, 29 điểm trượt?

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 21.8.2023  - Ảnh 1.

Phụ huynh, thí sinh tìm hiểu thông tin về điểm chuẩn xét tuyển ĐH

ĐÀO NGỌC THẠCH

Hàng loạt trường ĐH trên cả nước đã công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023. Cho đến nay, mức điểm chuẩn thấp nhất được ghi nhận là 14, cao nhất là 29,42 ngành IT1 (khoa học máy tính) ĐH Bách khoa Hà Nội dẫn đến "sự kiện" thủ khoa khối A00 của cả nước trượt nguyện vọng 1.

Bất động sản đang chứng kiến một chu kỳ đi lên

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 21.8.2023  - Ảnh 2.

Khách hàng xếp hàng mua căn hộ tại một dự án ở TP.Thủ Đức (TP.HCM)

ĐÌNH SƠN

Đó là khẳng định của ông Marc Townsend, Cố vấn cao cấp của Công ty Arcadia Consulting Vietnam (có trụ sở chính tại Singapore) tại buổi chia sẻ ngày 23.8 về thông tin thị trường bất động sản VN với những chuyển biến trong chu kì mới.

Quỹ bình ổn xăng dầu... chưa ổn

Tin tức đặc biệt trên báo in ngày 21.8.2023  - Ảnh 3.

Nhiều ý kiến cho rằng nên chuyển Quỹ bình ổn bằng hàng hóa, mua vào khi giá thấp, bán ra khi giá thế giới tăng

NGỌC DƯƠNG

Trích nhiều hơn chi, Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) tăng liên tục mà hiếm khi có động thái "xả" khiến giá xăng dầu chưa theo đúng nhịp giá thế giới. Đặc biệt, trong bối cảnh sức mua yếu hiện nay, vai trò bình ổn của Quỹ BOG theo nhiều chuyên gia, cũng chưa đúng nghĩa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.